Tàu ngầm hạt nhân hiện đại của Nga lần đầu phóng loạt 4 ICBM

Một trong những tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân lớp Borei hiện đại của Nga, Vladimir Monomakh, lần đầu tiên thử nghiệm phóng loạt 4 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trong cuộc tập trận quân sự gần đây.

Video ghi lại hình ảnh vụ phóng được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải ngày 12/12, trong đó cho thấy khoảnh khắc các thủy thủ trên tàu K-551 Vladimir Monomakh vận hành các đơn vị tác chiến trước kho phóng loạt tên lửa RSM-56 Bulava, đánh trúng mục tiêu cách xa 5.000km.

Cả 4 tên lửa được khai hỏa trên Biển Okhotsk, vùng Viễn Đông của Nga, đánh trúng mục tiêu giả định tại một thao trường ở Arkhangelsk Oblast, cách Phần Lan chỉ vài trăm km.

Mỗi tên lửa Bulava có khả năng mang 6-10 đầu đạn, mỗi đầu đạn chứa lượng chất nổ hạt nhân tương đương 100-150 kiloton.

Tàu ngầm Vladimir Monomakh dài 170m, là một trong 4 tàu ngầm lớp Borei mới nhất. Tàu Vladimir Monomakh có thể mang 16 tên lửa Bulava, cùng các loại ngư lôi, tên lửa hành trình Onyx và Kalibr.

Tàu ngầm thứ 5 có tên Knyaz Oleg dự kiến bắt đầu thử nghiệm và có thể gia nhập Hải quân Nga trong 1-2 năm tới.

Ngoài ra, Nga còn 3 tàu ngầm lớp Borei đang trong quá trình chế tạo./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/tau-ngam-hat-nhan-hien-dai-cua-nga-lan-dau-phong-loat-4-icbm-823991.vov