Nghi phạm sát hại thầy hiệu trưởng ở Quảng Nam khai gì?

Bước đầu, Duy khai nhận, chiều 9/7, tên này đột nhập vào nhà ông T. để trộm cắp tài sản. Khi bị ông T. phát hiện và bắt giữ, Duy chống trả, đâm chết ông T.

Tối 19/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy (15 tuổi, quê xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) - nghi phạm sát hại ông N.N.T. (55 tuổi, trú thôn Bầu Bính, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu (xã Bình Hải, huyện Thăng Bình).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Bước đầu, Duy khai nhận, chiều 9/7, tên này đột nhập vào nhà ông T. để trộm cắp tài sản. Khi bị ông T. phát hiện và bắt giữ, Duy chống trả, đâm chết ông T.

Duy lấy được một điện thoại di động rồi tháo chạy khỏi hiện trường. Sau 10 ngày lẩn trốn, Duy bị lực lượng chức năng bắt giữ tại huyện Tiên Phước.

Được biết, nghi phạm chuyển hộ khẩu xuống thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) năm 2019 và mới học xong lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn thị trấn Hà Lam./.

Thống Nhất/VTC News

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/nghi-pham-sat-hai-thay-hieu-truong-o-quang-nam-khai-gi-875280.vov