Đánh bom liều chết tại thủ đô của Tunisia

Một người phụ nữ 30 tuổi đã gắn bom và cho nổ tung thân mình tại thủ đô Tunis của Tunisia. Ít nhất 9 người đã bị thương, trong đó có 8 cảnh sát.

Hôm qua, ít nhất 9 người, trong đó có 8 cảnh sát, đã bị thương trong vụ việc mà Bộ Nội vụ Tunisia gọi là một "vụ nổ khủng bố".

Vụ nổ xảy ra ở tuyến đường trung tâm tại thủ đô Tunis của Tunisia khi một phụ nữ 30 tuổi mặc áo khoác gắn bom đã cho nổ tung thân mình. Lực lượng an ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phong tỏa khu vực gần Nhà hát thành phố và Đại sứ quán Pháp. Các cửa hàng dọc đại lộ, vốn sầm uất nhất tại thủ đô Tunis, đã phải đóng cửa.

Theo Bộ Nội vụ Tunisia, đối tượng tấn công không có mối liên hệ với các phần tử cực đoan. Ngoài ra, hiện cũng chưa có nhóm nào đứng ra nhận thực hiện vụ việc này. Đây là vụ tấn công liều chết đầu tiên xảy ra tại Tunisia 3 năm sau làn sóng bạo lực nhằm vào khách du lịch hồi năm 2015, buộc quốc gia Bắc Phi này phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/danh-bom-lieu-chet-tai-thu-do-cua-tunisia