Đánh bom nhà thờ Công giáo ở Philippines gây nhiều thương vong

Nhiều người thiệt mangh và hàng chục người khác bị thương khi 2 quả bom phát nổ trong 1 nhà thờ Công giáo ở Mindanao vào sáng nay, Chủ Nhật, ngày 27-1.

Quả bom đầu tiên được gài bên trong Nhà thờ Jolo, phát nổ vào lúc khoảng 8 giờ 30 sáng nay, Đại tá Gerry Besana, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Quân khu phía Tây Mindanao cho biết.

Quả bom thứ 2 phát nổ bên trong khu vực bãi đỗ xe của nhà thờ. Các binh sĩ Philippines đã được điều động để đối phó với sự cố, ông Besana nói với Đài truyền hình DZMM Teleradyo.

Trong số 27 người chết có cả dân thường và binh sĩ, theo nguồn tin quân đội Philippines đăng tải vào lúc 13 giờ 30’trưa nay.

Vụ tấn công cũng gây thương tật cho 77 người, bao gồm 61 người dân, 16 binh sĩ và 1 cảnh sát, nguồn tin cho biết thêm.

Khu vực Bangsamoro từng là nơi ký kết hiệp ước hòa bình giữa Chính phủ Philippines và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro vào năm 2014.

Quân đội Philippines được huy động để đối phó với sự cố. Ảnh: ABS-CBN

Bãi đỗ xe nhà thờ Jolo sau khi trúng bom. Ảnh: ABS-CBN

Tiến trình hòa bình bắt đầu vào những năm 1980, không bao gồm các phe phái Hồi giáo cực đoan, có liên quan đến tổ chức khủng bố IS cũng từng hoạt động ở miền Nam Philippines.

Vẫn còn quá sớm để nêu tên nghi phạm trong vụ tấn công hoặc cho rằng có liên quan đến “phiến quân” Bangsamoro, ông Besana cho hay.

Tuy nhiên, khu vực này là tiền đồn của Abu Sayyaf, một nhóm phiến quân có liên hệ với mạng lưới Al Qaeda.

Abu Sayyaf, một nhóm phiến quân Hồi giáo tự phong được thành lập vào những năm 1990 bằng nguồn tài chính từ mạng lưới khủng bố của Osama bin Laden từng có thời gian dài lợi dụng quần đảo Jolo có dân số hầu hết là người Hồi giáo làm căn cứ, thực hiện các vụ bắt cóc tống tiền và đánh bom gây rối an ninh khu vực.

Tổ chức này bị tố cao thực hiện các vụ tấn công man rợ nhất trong lịch sử Philippines, bao gồm vụ đánh bom 1 phà chở khách ở Vịnh Manila sát hại hơn 100 người vào năm 2004.

Nhóm phiến quân cũng bắt cóc nhiều người nước ngoài và người Công giáo Philippines, giấu họ bên trong rừng rậm Jolo và các đảo phía Nam khác.

Toàn bộ khu vực Mindanao nằm trong tình trạng thiết quân luật cho đến cuối năm 2019, theo truyền thông Philippines.

Khung cảnh tan hoang bên trong nhà thờ Jolo sau vụ đánh bom. Ảnh: ABS-CBN

Quân đội và Cảnh sát Philippines phong tỏa hiện trường điều tra vụ tấn công

Vụ đánh bom kép gây thương vong cho hàng chục người. Ảnh: ABS-CBN

Một xe Quân cảnh Philippines bên ngoài nhà thờ bị trúng bom. Ảnh: ABS-CBN

Tổng thống Rodrigo Duterte lần đầu tiên tuyên bố Thiết quân luật ở miền Nam khi giao chiến nổ ra giữa binh sĩ chính phủ và bọn khủng bố ở TP Marawi vào tháng 5-2017.

Trong dịp Giáng sinh 2010, một quả bom phát nổ bên trong Nhà thờ Tâm thánh Jolo, khiến 11 người bị thương.

Trúc Phạm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/danh-bom-nha-tho-cong-giao-o-philippines-gay-nhieu-thuong-vong-64712.html