Đánh bom ở Crimea, ít nhất 18 người thiệt mạng

Ủy ban Chống Khủng bố Quốc gia Nga hôm 18/10 cho hay có ít nhất 18 người thiệt mạng - phần lớn là ở độ tuổi thiếu niên - và khoảng 50 người khác bị thương trong vụ tấn công ở Crimea.

Nhân viên y tế chữa trị cho nạn nhân ngay bên ngoài trường ĐH. Nguồn: RT.

Ủy ban này nói trong một tuyên bố rằng, một vụ nổ gây ra bởi “thiết bị nổ không xác định” đã xảy ra ở một trường ĐH ở thành phố Kerch - nơi có cây cầu dài 19 km nối liền Crimea với nước Nga. “Theo dữ liệu sơ bộ, một thiết bị nổ không xác định có gắn kim loại đã phát nổ tại phòng ăn tối của ĐH Bách khoa Kerch” - tuyên bố cho hay.

Cơ quan này cũng cho biết thi thể của nghi phạm gây ra vụ tấn công đã được phát hiện bên trong ngôi trường nói trên. Bên cạnh đó, cơ quan này cho biết ngoài nghi phạm tự sát trong vụ tấn công còn có thể có thêm một nghi phạm nữa.

Trong khi đó, Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời Phó Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga Sergei Melikov cho biết vụ nổ tại thành phố Kerch trên Bán đảo Crimea là một hành động khủng bố sử dụng bom tự chế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu cơ quan an ninh nước này tìm ra nguyên nhân vụ nổ nói trên. Giới chức Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự liên quan đến vụ việc trên. “Tổng thống đã chỉ thị Bộ Y tế và Bộ các Vấn đề Khẩn cấp đưa ra các biện pháp nhằm hỗ trợ nạn nhân trong vụ việc, đảm bảo rằng các nạn nhân được di chuyển thuận tiện tới các cơ sở y tế ở Nga” - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

Người đứng đầu Bán đảo Crimea cho biết, Bán đảo tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân. Hiện các cơ quan chức năng Nga đang phong tỏa hiện trường, tiếp tục điều tra, làm rõ.

Duy Long

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/danh-bom-o-crimea-it-nhat-18-nguoi-thiet-mang-tintuc420369