Đánh bom ở Iran: Tehran chắc chắn Mossad, CIA giật dây

Tổng thống Rouhani đã cáo buộc Mỹ, Israel đứng sau vụ đánh bom mới đây ở miền đông nam Iran làm 27 lính tinh nhuệ thiệt mạng.

Tổng thống Rouhani lên án vụ đánh bom và khẳng định những tổ chức tình báo như CIA của Mỹ hay Mossad của Israel đã phối hợp hành động, thậm chí tham gia vào bước lên kế hoạch và trực tiếp tài trợ cho cuộc tấn công này.

"Tội phạm như là một 'vết nhơ bẩn' trong hồ sơ đen của những người ủng hộ khủng bố ở chính Nhà Trắng, Tel Aviv. Những người chịu trách nhiệm gây ra một trong những cuộc tấn công tồi tệ nhất chống lại IRGC trong nhiều năm qua chắc chắn sẽ phải trả giá", ông Rou Rouhani nói.

Liên quan đến vụ việc, Lãnh đạo tối cao của Cách mạng Hồi giáo Ayatollah Seyed Ali Khamenei cũng cho rằng đã có mối liên hệ giữa tình báo nước ngoài và tổ chức nhận trách nhiệm cho vụ khủng bố.

"Có một mối quan hệ nhất định giữa thủ phạm đằng sau tội ác vừa qua với các tổ chức gián điệp của nước ngoài. Tôi đề nghị các cơ quan có trách nhiệm cần tập trung vào việc tìm ra mối liên kết này và ngăn chặn nó một cách nghiêm túc nhất" - Lãnh đạo tối cao Khamenei cho biết.

Hiện trường vụ đánh bom ở Sistan - Baluchistan

Đồng quan điểm, Bộ Ngoại giao Iran cũng lên tiếng: "Không còn gì để che đậy, các dịch vụ tình báo của hệ thống bá quyền (cụm từ nhằm để chỉ Mỹ và các đồng minh) đã đứng sau hành vi khủng bố này".

Các lãnh đạo của Iran cũng gửi lời chia buồn đến gia đình có thân nhân là người lính vừa hi sinh trong vụ khủng bố vừa qua, đồng thời gửi đi tín hiệu sẽ trả thù mạnh mẽ.

Vụ việc xảy ra vài giờ trước khi bắt đầu một hội nghị an ninh do Mỹ tài trợ chống lại Iran tại Warsaw, Ba Lan.

Vào ngày 13/2/2019, một kẻ đánh bom tự sát lái chiếc xe chở đầy chất nổ đã lao vào một chiếc xe buýt chở thành viên IRGC đang di chuyển ở tỉnh Sistan- Baluchestan - một khu vực đầy biến động gần biên giới của Iran với Pakistan và Afghanistan, nơi các nhóm phiến quân và buôn lậu ma túy thường xuyên hoạt động.

Cuộc đánh bom liều chết này khiến 27 thành viên IRGC thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Hãng tin Farsnews của Iran đã cho rằng đây là một hành động chống Iran của Mỹ, và nhắc lại việc các quan chức Mỹ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ sẽ dùng mọi biện pháp có thể để gây áp lực với Tehran, bao gồm hỗ trợ cho các nhóm hoạt động chống lại Iran.

Jeish Al-Adl, một nhóm khủng bố cực đoan Wahhabi có trụ sở ở Pakistan tổ chức các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Đông Nam Iran từ Tây Nam Pakistan, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này trong một tuyên bố ngay sau khi vụ nổ diễn ra.

Nhóm này có căn cứ ở Tây Nam Pakistan và bắt đầu hoạt động gần 6 năm trước sau khi chiêu mộ tàn quân của nhóm khủng bố khét tiếng Jundullah và tổ chức lại chúng. Iran đã bắt giữ các nhà lãnh đạo của nhóm khủng bố khét tiếng Wahhabi và phá hủy tổ chức khủng bố nhiều năm trước đó.

Nhóm khủng bố Jeish Al-Adl này đã thực hiện nhiều cuộc bắt cóc các nhóm binh sĩ của Iran trong nhiều năm qua. Ngoài ra, đây là nhóm đang tỏ ra có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh nhất trong các lực lượng chống lại chính phủ Tehran. Iran đã nhiều lần đưa ra các cáo buộc về việc chính Mỹ, Israel và Arab Saudi là những thế lực đứng sau các nhóm khủng bố này.

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/danh-bom-o-iran-tehran-chac-chan-mossad-cia-giat-day-3374628/