Đánh bom tại Nigeria, ít nhất 28 người chết

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 15-8, xảy ra các vụ đánh bom liều chết tại một khu chợ và một trại tị nạn ở đông-bắc Nigeria, khiến ít nhất 28 người chết và hơn 80 người bị thương. Theo đó, thủ phạm của các vụ tiến công này là ba phụ nữ. Các vụ tiến công xảy ra tại thị trấn Mandarari, gần thủ phủ Maiduguri của bang Borno. Ông Ibrahim Liman, người đứng đầu một lực lượng dân quân chống phần tử thánh chiến địa phương, đã xác nhận về các vụ tiến công nêu trên.

Cấp cứu người bị thương trong vụ đánh bom gần Maiduguri, Nigeria. (Ảnh: The Guardian)

Cấp cứu người bị thương trong vụ đánh bom gần Maiduguri, Nigeria. (Ảnh: The Guardian)

* Tân Hoa xã cùng ngày đưa tin, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres lên án mạnh mẽ các vụ tiến công ở Nigeria, đồng thời tái khẳng định, LHQ sẽ luôn phối hợp chặt chẽ với Nigeria trong cuộc chiến chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, bạo lực. Trong khi đó, người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric nhấn mạnh, LHQ kêu gọi đẩy mạnh điều tra các vụ tiến công tại Nigeria, sớm đưa thủ phạm ra trước công lý.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/33802702-danh-bom-tai-ni-gie-ri-a-it-nhat-28-nguoi-chet.html