Đánh bom tự sát gần Đại sứ quán Mỹ ở Tunisia

Bộ Nội vụ Tunisia cho biết, vụ nổ xảy ra ngày 6-3 tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Tunis khiến một số sĩ quan cảnh sát bị thương. Người dân được yêu cầu tránh xa khu vực xảy ra vụ nổ.

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Getty Images

Theo Al-Jazeera, các nhân chứng cho biết, một người đàn ông đã kích nổ quả bom mang theo người gần cơ sở ngoại giao của Mỹ tại quận Berges du Lac. Đây cũng là khu vực có cơ quan đại diện ngoại giao của nhiều quốc gia và trụ sở của các tổ chức quốc tế. Những hình ảnh từ truyền thông địa phương cho thấy, vụ nổ gây ra tình trạng hoảng loạn và phá hủy nhiều phương tiện trên con đường gần đó.

Dẫn thông tin từ các quan chức Tunisia, New York Times cho biết, vụ việc do một kẻ đánh bom tự sát thực hiện. Trong khi đó, truyền thông Tunisia đưa tin, người đàn ông này đã cố tình tiếp cận một trạm kiểm soát gần Đại sứ quán Mỹ, trước khi kích nổ quả bom. Một kẻ đánh bom khác được cho là đã bỏ chạy khỏi hiện trường vụ tấn công.

Đài phát thanh địa phương Mosaique FM thông tin, 5 sĩ quan cảnh sát bị thương trong vụ tấn công. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng. Hiện chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/960367/danh-bom-tu-sat-gan-dai-su-quan-my-o-tunisia