Đánh bóng chuyền sáng mùng 2 Tết ở Trường Sa

Cùng với nhiệm vụ canh gác bảo vệ biển, đảo, đất, trời của Tổ quốc, trong những ngày Tết Nguyên đán Canh Tý, quân và dân trên thị trấn Trường Sa thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) đi thăm hỏi, chúc mừng năm mới nhau cũng như tổ chức những trò chơi thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe cũng như tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón xuân mới cho toàn quân và dân trên đảo.

 Buổi sáng mùng 2 Tết Nguyên đán Canh Tý, bộ đội trên đảo Trường Sa lớn đã tổ chức đánh bóng chuyền. Đây là một trong những bộ môn thể thao ưa thích của quân và dân trên đảo, chỉ sau bóng đá

Buổi sáng mùng 2 Tết Nguyên đán Canh Tý, bộ đội trên đảo Trường Sa lớn đã tổ chức đánh bóng chuyền. Đây là một trong những bộ môn thể thao ưa thích của quân và dân trên đảo, chỉ sau bóng đá

Chỉ sau còi lệnh, cả vận động viên lẫn người cổ vũ nhanh chóng có mặt tại sân bóng chuyền để tham gia chơi thể thao

Trận đấu được tổ chức rất quy mô, chặt chẽ, phân công cả trọng tại biên với cờ hiệu để giám sát các cầu thủ thi đấu đúng luật

Trước khi trận đấu diễn ra chính thức, các cầu thủ tranh thủ vài động tác khửi động cơ bản làm quen với mặt sân, bóng

Trọng tài phổ biến quy chế trận bóng chuyền với hai đội trước giờ vào tranh tài

Các cầu thủ bắt tay nhau vui vẻ trước trận đấu, hứa hẹn một trận bóng chuyền đầy gay cấn và sôi nổi

Ở mỗi đội đều có trang phục riêng, sau lưng áo in hình đất nước, hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam muôn đời

Dù không không phải là vận động viên chuyên nghiệp nhưng những đường bóng chuyền của các vận động viên kiêm chiến sỹ đều rất đẹp mắt, khiến khán giả chăm chú theo dõi đầy hào hứng

Điều đặc biệt nhất là lưới của trận đấu bóng chuyền được bộ đội chăng cao hơn so với quy định để rèn luyện sức bật cho các vận động viên, chiến sỹ

Trận đấu với tỷ số theo đuổi nhau sát nút. Ngoài chỉ huy, người hâm mộ tham gia cổ vũ còn có cả các bạn nhỏ nhà dân sinh sống trên đảo

Những tình huống đập bóng, cứu bóng đầy ngoạn mục, đẹp mắt của cả hai đội bóng

Sau khi kết thúc trận bóng chuyền, các vận động viên của cả hai đội bắt tay nhau chia vui và chúc mừng năm mới thêm mạnh khỏe, chắc tay súng, bảo vệ biển, đảo quê hương

Ngoài bóng chuyền, cán bộ chiến sỹ cũng thường xuyên tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe

Sống ở biển, đảo, trong thời tiết khắc nghiệt, khó khăn, ý thức rèn luyện, nâng cao sức khỏe của từng chỉ huy, cán bộ chiến sỹ càng thêm cao nhằm đảm bảo xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ

Trong những ngày Tết, lịch sinh hoạt của các cán bộ chiến sỹ trên Thị trấn Trường Sa thuộc quần đảo Trường Sa có đôi chút thay đổi nhẹ để giúp quân và dân trên đảo có nhiều thời gian nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe, sẵn sàng chiến đấu

Hai cha con người dân sinh sống trên đảo đi cổ vũ bóng chuyền đạp xe về trong không khí Tết thật vui vẻ, bình yên giữa cái nắng hồng ngày xuân mới

Hoàng Phong

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/danh-bong-chuyen-sang-mung-2-tet-o-truong-sa/840711.antd