Danh ca Cher tái xuất sang chảnh không ngờ ở tuổi U80

Màn tái xuất trong trailer cuối cùng của phim ca nhạc 'Mama Mia! Here we go again' khiến khán giả phải xuýt xoa về độ sang chảnh, trẻ trung dù đã ở độ tuổi U80.

Mới đây, tác phẩm được mong đợi suốt 10 năm qua “Mamma Mia! Here We Go Again” (tựa Việt: Mamma Mia! Yêu Lần Nữa) tung trailer cuối cùng trước khi công chiếu. Trong đó, ấn tượng nhất là màn tái xuất của danh ca Cher trong vai bà ngoại của Sophie (do Amanda Seyfried thủ vai).

Mới đây, tác phẩm được mong đợi suốt 10 năm qua “Mamma Mia! Here We Go Again” (tựa Việt: Mamma Mia! Yêu Lần Nữa) tung trailer cuối cùng trước khi công chiếu. Trong đó, ấn tượng nhất là màn tái xuất của danh ca Cher trong vai bà ngoại của Sophie (do Amanda Seyfried thủ vai).

Xuất hiện trong bộ vest trắng quyền lực, cùng mái tóc bạch kim và loạt “phụ kiện” đi kèm như son đỏ, mắt kính… và trực thăng, bà ngoại Ruby Sheridan khiến người xem phải xuýt xoa về vẻ đẹp không tuổi và thần thái sang chảnh dù Cher đã 72 tuổi.

Năm ngoái, nữ danh ca từng “úp mở” về việc tham gia “Mama Mia 2” trên trang Twitter khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên”.

Đây là vai diễn đầu tiên của “huyền thoại” Mỹ kể từ khi bộ phim “Burlesque” công chiếu năm 2010.

Màn tái xuất ấn tượng của Cher này càng khiến những người yêu mến “Mama Mia” từ 10 năm trước càng thêm phấn khích chờ đón phần 2 của bộ phim ca nhạc này.

Cher, tên thật là Cherilyn Sarkisian, sinh năm 1956, là nữ ca sĩ và diễn viên huyền thoại người Mỹ.

Bà được mô tả là hiện thân của nữ quyền trong ngành công nghiệp do nam giới thống trị.

Cher bắt đầu nổi danh vào năm 1965, lúc còn là thành viên trong nhóm song ca nhạc folk rock Sonny & Cher, sau khi bài hát "I Got You Babe" đạt ngôi quán quân tại các bảng xếp hạng Hoa Kỳ và Anh Quốc.

Sau đó, bà bắt đầu sự nghiệp solo và phát hành bài hát ăn khách "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)" vào năm 1966.

Cher trở nên phổ biến trên truyền hình vào thập niên 1970, với chương trình “The Sonny & Cher Comedy Hour” (thu hút hơn 30 triệu người xem mỗi tuần trong vòng 3 năm lên sóng) và “Cher”.

Bà theo đuổi hình tượng của một nhà tiên phong trong thời trang, khi diện nhiều bộ trang phục công phu trong các chương trình truyền hình của mình.

Ngoài âm nhạc, bà còn lấn sân sang sân khấu nhạc kịch Broadway và điện ảnh. Nữ danh ca là đại diện tiêu biểu cho những ca sĩ “đá chéo” điện ảnh thành công nhất của Mỹ và thế giới.

Là nghệ sĩ hiếm hoi thành công ở cả vai trò ca hát và diễn xuất, Cher có trong tay bộ sưu tập giải thưởng “khủng”: một giải Oscar, một giải Grammy, một giải Emmy, một giải Thời trang CFDA đặc biệt, 3 giải Quả cầu vàng và một giải Liên hoan phim Cannes, cùng nhiều vinh danh khác.

Trong sự nghiệp, bà đã bán hơn 200 triệu đĩa nhạc trên toàn cầu. Bà là nghệ sĩ duy nhất cho đến nay có đĩa đơn quán quân trên bảng xếp hạng Billboard trong 6 thập kỷ, suốt từ thập niên 1960 đến thập niên 2010.

Ngoài sự nghiệp âm nhạc và diễn xuất, Cher còn gây chú ý bởi quan điểm chính trị, nỗ lực từ thiện và các hoạt động xã hội của bà, trong đó có đấu tranh cho quyền LGBT và ngăn chặn HIV/AIDS.

Bà cũng có ảnh hưởng lớn trong ngành thời trang, từng được ca tụng với nhiều mỹ từ “nhà tiên phong của thời trang”, "biểu tượng tối hậu của thời trang"…

Về đời tư, bà từng có hai cuộc hôn nhân, nhưng đều thất bại. Sau khi ly hôn chồng thứ 2 vào năm 1979, bà sống độc thân cho đến nay.

Tuy nhiên, như nhiều nghệ sĩ đình đám thế giới khác. Cher gây không ít tranh cãi về lối sống “bản năng”, bao gồm việc xăm mình, giải phẫu thẩm mỹ, phong cách thời trang hở hang và những mối tình với đàn ông trẻ tuổi.

Dẫu vậy, điều đó không thể ngăn bà trở thành huyền thoại của làng giải trí thế giới. Bà từng được vinh danh trong nhiều bảng xếp hạng uy tín như đứng thứ 41 trong "200 biểu tượng văn hóa đại chúng vĩ đại nhất" của VH1, thứ 31 trong "100 người phụ nữ vĩ đại nhất trong âm nhạc", thứ 44 trong danh sách "75 người phụ nữ vĩ đại nhất" của Esquire hay "100 ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất" của tạp chí People…

Kể từ năm 2010, bà không tham gia dự án điện ảnh nào, chỉ tập trung vào các sản phẩm âm nhạc, lưu diễn và nhạc kịch. Người hâm mộ đang rất trông đợi vào màn thể hiện của huyền thoại nước Mỹ trong “Mama Mia 2”.

Tú Oanh

Theo Instyle, Daily Mail, Huffingtonpost

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/danh-ca-cher-tai-xuat-sang-chanh-khong-ngo-o-tuoi-u80-1271834.tpo