Danh ca Ngọc Sơn: 'Tôi xúc động khi từng có khán giả tặng cho ổ bánh mì'

Ở tuổi 54, nam danh ca tâm sự điều anh trân quý nhất vẫn là sự yêu thương của khán giả dành cho mình suốt nhiều năm qua.

Với khán giả của dòng nhạc dân ca, Ngọc Sơn chính là thần tượng được nhiều người yêu mến. Anh nổi tiếng với các ca khúc như Vầng trăng cô đơn, Tình cha, Lòng mẹ… Ngọc Sơn là một trong số ca sĩ có số lượng băng đĩa bán ra thị trường “khủng” nhất vào những năm 1990.

Ngọc Sơn có cuộc sống giàu có ở tuổi 54.

Ngọc Sơn có cuộc sống giàu có ở tuổi 54.

Trò chuyện với PV VTC News, danh ca Ngọc Sơn nhớ lại thời còn trẻ khi nhận được những món quà yêu thương của khán giả, thậm chí đôi khi chỉ là những ổ bánh mì.

"Tôi vẫn nhớ cái thời chỉ có 48-50kg. Khi đi diễn, đại gia đình thấy thương quá nên có người đã mua tặng cho một ổ bánh mì. Dù chỉ là một ổ bánh mì thôi nhưng đó là cả một sự trân quý nên đã làm tôi rưng rưng nước mắt. Thậm chí có khán giả một tuần 3 lần đem rau và hoa quả gửi tới kí túc xã nơi tôi sống để cung cấp lương thực. Nhiều khi đi diễn, có người còn dúi vào tay 1-2 nghìn đồng để tặng vì thấy tôi gầy quá, sợ không có tiền ăn.

Tôi hạnh phúc khi có đại gia đình ở khắp mọi nơi, mọi ngành nghề luôn yêu thương. Bây giờ khi nhắc lại những kỷ niệm đầu đời này, tôi vẫn xúc động và không bao giờ quên", anh kể.

Nam danh ca cũng thừa nhận anh sợ mang nợ đại gia đình nên từ trước tới nay không bao giờ dám nhận tiền khi được khán giả đem tặng. Anh nói sau nhiều lần không nhận thì khán giả cũng hiểu và thương mình nhiều hơn.

Tuy nhiên Ngọc Sơn khuyên các nghệ sĩ hãy cứ nhận quà nếu được tặng vì đó là tình cảm của khán giả, hơn nữa cũng là một cách để khiến người hâm mộ vui lòng.

Ở tuổi 54, Ngọc Sơn vẫn tràn đầy năng lượng mỗi khi đi diễn.

Ở tuổi 54, Ngọc Sơn nói anh cảm thấy bản thân còn khỏe mạnh hơn cả tuổi đôi mươi. Để hát và càng nhảy sung như thời trai trẻ, Ngọc Sơn đã trải qua một quá trình rèn luyện thể lực nghiêm túc, chăm chỉ ngày đêm qua nhiều môn như thể hình, võ thuật... và đặc biệt là bóng bàn. Lối đánh điêu luyện của Ngọc Sơn trong những màn quyết đấu với những danh thủ và huyền thoại bóng bàn Việt Nam cũng “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội.

Danh ca thừa nhận một chất xúc tác quan trọng phải kể đến đó chính là nhờ sự cổ vũ và tình yêu của khán giả dành cho mình suốt hơn 35 năm qua. Đây là nguồn năng lượng giúp Ngọc Sơn trẻ hơn, sung sức hơn để cống hiến hết sức mình cho đại gia đình dấu yêu của mình.

"Thời gian qua cũng có một người em muốn tạc bức tượng hai mẹ con Ngọc Sơn để gửi tặng, tuy nhiên tôi rất ngại nên chưa đồng ý. Tôi biết tình cảm của đại gia đình dành cho mình là rất lớn, nhưng tôi chỉ là một tấm thân nhỏ bé, chỉ biết thương cha mẹ, thương đại gia đình. Tình cảm mà đại gia đình dành tặng mới là điều Ngọc Sơn trân quý nhất.

Tôi biết tình cảm của đại gia đình dành cho mình là rất lớn, không thể nào đền đáp hết nên vẫn cố hoàn thiện bản thân để đền đáp lại tình yêu thương này", anh thổ lộ.

Nam danh ca đặc biệt yêu thích bộ môn bóng bàn.

Những năm gần đây, ngoài việc đi hát, Ngọc Sơn còn tham gia nhiều show truyền hình thực tế tìm kiếm và đào tạo ngôi sao ca nhạc. Nam ca sĩ cho biết anh yêu thương học trò như người trong gia đình, đối xử với họ như người cha đối xử với con cái. Vì thế, anh cũng nhận được tình cảm thương mến từ học trò của mình.

Ngọc Sơn đấu bóng bàn cùng huyền thoại Vũ Mạnh Cường.

Tùng Thanh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/danh-ca-ngoc-son-toi-xuc-dong-khi-tung-co-khan-gia-tang-cho-o-banh-mi-ar783812.html