Dành cả thanh xuân để sống có ích

Không khí giao lưu sôi nổi, 'mẫu số chung' của người trẻ ở hai quốc gia khác nhau là 'dành cả thanh xuân để sống có ích' qua các hoạt động tình nguyện và khởi nghiệp...

Anh Phùng Siêu (giữa), đại biểu thanh niên Trung Quốc, chia sẻ về câu chuyện hoạt động tình nguyện với sinh viên ĐH Đà Nẵng - Ảnh: An Dy

Ngày 18.8, tại ĐH Đà Nẵng, gần 200 thanh niên VN - Trung Quốc đã có hoạt động giao lưu chia sẻ kinh nghiệm sống, các hoạt động dành cho người trẻ.

Chương trình giao lưu nằm trong khuôn khổ sự kiện thường niên Gặp gỡ thanh niên hữu nghị VN - Trung Quốc, do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc phối hợp tổ chức.

Sống hết mình vì cộng đồng

Phạm Vũ Linh Đa, sinh viên Khoa Tiếng Trung, Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, cho biết tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng là hoạt động nhận được sự hưởng ứng, lan tỏa và triển khai mạnh mẽ nhất xuyên suốt các thế hệ thanh niên VN.

Với những chia sẻ nhiệt tình của Linh Đa, câu chuyện tình nguyện, mùa hè tình nguyện, xung kích vì đời sống cộng đồng trở nên hấp dẫn, sinh động và nhận được sự quan tâm, đồng tình rất lớn từ phía các đại biểu thanh niên Trung Quốc.

Anh Phùng Siêu, giảng viên Trường ĐH Ngoại ngữ Thượng Hải (Trung Quốc), cho biết anh thực sự xúc động với những câu chuyện tình nguyện của thanh niên VN. Theo anh Siêu, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng cũng được các bạn trẻ Trung Quốc lựa chọn để sống hết mình. Hoạt động mà trong phong trào tình nguyện, được thanh niên Trung Quốc lựa chọn nhiều nhất, là đi dạy học ở những vùng sâu vùng xa, đến các trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc những người neo đơn, bệnh tật.

“Các hoạt động này được các trường ĐH ở Trung Quốc khuyến khích và góp phần làm nên danh sách thành tích học tập, trau dồi bản thân rất ấn tượng của người trẻ, thể hiện cung cách ứng xử với cuộc sống khi ra đời”, anh Phùng Siêu nói.

Khi được các bạn thanh niên Trung Quốc hỏi: “Quãng thời gian đẹp trong suy nghĩ của mọi người là gì?”, Linh Đa nói: “Là hành động chia sẻ, động viên đã tạo cảm hứng sống đối với những phần đời bất hạnh, những bệnh nhân nghèo ngày ngày phải đương đầu với những cuộc chiến khốc liệt giành giật sự sống, đến những làng quê nghèo, nơi những đứa trẻ không có điều kiện học tập, vui chơi... Chúng tôi dùng cả năm tháng thanh xuân của mình để hành động, khuyến khích các bạn trẻ cùng trải nghiệm, sống vì cộng đồng”.

Khởi nghiệp trên nền tảng bền vững

Nền tảng này được hiểu là nền tảng văn hóa, những giá trị lâu đời, từ chính điều kiện sống của mình, ngành học... “Bạn xuất thân từ nông nghiệp, y dược truyền thống, hãy tự tin khởi nghiệp từ đó vì đó thực sự là giá trị nền tảng bền vững”, Lý Thiên Cương, đại biểu thanh niên Trung Quốc công tác tại ĐH Trung Y Dược Bắc Kinh, chia sẻ.

Anh Cương cho biết khởi nghiệp là mối quan tâm của không chỉ riêng thanh niên VN, Trung Quốc mà làn sóng khởi nghiệp đã lan rộng trên toàn thế giới.

Theo anh Cương, ở ĐH Trung Y Dược Bắc Kinh, nơi nổi tiếng nhất Trung Quốc về đào tạo các thế hệ bác sĩ trung y, luôn có ý thức hỗ trợ hợp tác với các nước trong khu vực châu Á. “Các trường ĐH đứng ra kết nối hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, từ thực tế nghiên cứu sáng tạo, xác suất thành công sẽ rất lớn”, anh Cương khẳng định.

Nhân câu chuyện kết nối các cơ sở giáo dục, hợp tác phát triển cũng như khởi nghiệp, Trần Ngọc Thiên Nam, sinh viên Khoa Điện, Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, mạnh dạn chia sẻ về các thế mạnh nghiên cứu khoa học có ứng dụng cao của sinh viên. Theo Nam, những cuộc giao lưu, kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, các doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện để sinh viên tự nghiên cứu khoa học, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm tạo tiền đề và thúc đẩy lẫn nhau, cũng là cách khởi nghiệp trên nền tảng bền vững và hiệu quả.

Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Trung Quốc thăm Báo Thanh Niên

- Ảnh: Ngọc Dương

Chiều 18.8, tại TP.HCM, đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Trung Quốc, do anh Phó Chấn Bang, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc, làm trưởng đoàn đã đến thăm và có buổi giao lưu với cán bộ, phóng viên Báo Thanh Niên.

Anh Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, đã tiếp đoàn đồng thời giới thiệu các ấn phẩm và một số hoạt động sau mặt báo trong việc kết nối người trẻ ( ảnh).

Anh Phó Chấn Bang cảm ơn những tình cảm của cá nhân anh Nguyễn Quang Thông và cán bộ, phóng viên Báo Thanh Niên dành thời gian cuối tuần để tiếp đoàn. “Tôi rất ấn tượng với sự giới thiệu của anh Nguyễn Quang Thông và được biết Thanh Niên là tờ báo lớn của VN nhưng các bạn đi lên từ hai bàn tay trắng. Mong Báo Thanh Niên tuyên truyền nhiều hơn nữa về các hoạt động giao lưu, công tác Đoàn của hai nước VN - Trung Quốc”, anh Chấn Bang bày tỏ.

Được biết, trong khuôn khổ Gặp gỡ hữu nghị thanh niên VN - Trung Quốc lần thứ 18, đoàn đại biểu cấp cao Đoàn TNCS Trung Quốc do anh Phó Chấn Bang dẫn đầu có thời gian lưu lại TP.HCM từ ngày 16 - 19.8. Trong thời gian này, đoàn tham gia các hoạt động chào xã giao lãnh đạo Thành ủy TP.HCM; làm việc với Thành đoàn TP.HCM và tham quan một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của TP.HCM.

Lê Thanh

An Dy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/danh-ca-thanh-xuan-de-song-co-ich-994461.html