Danh ca Tuấn Vũ: 'Tiền bạc chỉ là phù du, tình cảm mới là điều quý giá'Danh ca Tuấn Vũ: 'Tiền bạc chỉ là phù du, tình cảm mới là điều quý giá'

Sau gần 10 năm xa cách, nam danh ca Tuấn Vũ vừa trở lại quê nhà để thực hiện liveshow '10 năm tái ngộ' với một đêm duy nhất vào tối 9/12/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đây cũng là lần hội ngộ hiếm hoi của giọng ca được mệnh danh 'Phượng hoàng' của dòng nhạc vàng với những khán giả yêu mến anh tại Việt Nam.

Tại cuộc họp báo giới thiệu liveshow sáng nay 21/11, Tuấn Vũ tâm sự, trong những năm tháng sống xa quê hương, anh vẫn đau đáu nỗi nhớ nhà và mong có ngày được trở về hát cho khán giả nghe. Anh nói: “Gần 10 năm rồi tôi mới trở lại, không biết nói gì hơn, chỉ hy vọng sẽ có dịp trở lại nhiều lần sau nữa”.

Tuấn Vũ ngẫu hứng hát Đời tôi cô đơn trong buổi họp báo:

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu liveshow "Tuấn Vũ - 10 năm tái ngộ"

2 giọng ca vàng Chế Linh và Tuấn Vũ

Danh ca Chế Linh - Tuấn Vũ và ông bầu Hoàng Tiến

Nam danh ca cũng bộc bạch, anh đến với nghề hát không màng danh lợi, không cầu tiền tài, chỉ mong được hát và được mọi người yêu mến giọng hát của mình, đó là niềm hạnh phúc lớn lao và cũng là món quà quý giá nhất cuộc đời. Anh tâm sự: "Tiền bạc thì ai mà không thích, nhưng mình xem nó là phù du, tức là dù giờ mình có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, đến khi nằm xuống cũng không mang theo được. Tình cảm mới là cái đáng giá, đáng trân trọng,bởi nó nằm sâu trong trái tim, trong trí óc của mình. Khi đi rồi, nhờ nó mình có thể hình dung tất cả mọi người mình yêu quý để ở trong lòng và cảm ơn rất nhiều". Anh còn cười và hóm hỉnh phân bua: "Tôi không phải đại gia, tôi nghèo lắm".

Cũng theo Tuấn Vũ cho biết, trong liveshow sắp tới sẽ có nhiều tiết mục đặc sắc mà anh và các đồng nghiệp gửi tặng đến người hâm mộ. Anh chia sẻ: "Trong chương trình, tôi sẽ biểu diễn những ca khúc cũ gắn liền với tên tuổi của mình. Tuy nhiên, phong cách biểu diễn cũng như bản phối sẽ được làm mới lại để khiến khán giả nghe sẽ không cảm thấy bị cũ. Và có những ca khúc trước đây tôi thường hát đơn ca thì có thể trong liveshow 10 năm tái ngộ, tôi sẽ hát song ca".

Chế Linh - Tuấn Vũ song ca "Mười năm tình cũ":

Tuấn Vũ nói vui, từ ngày đi hát đến nay, anh có lẽ là người có duyên song ca với nhiều ca sĩ nhất, trong đó có nhiều giọng ca nữ như Giao Linh, Hương Lan,... anh hy vọng sau này còn có thể song ca cùng Như Quỳnh, Sơn Tuyền trên sân khấu.

Đặc biệt, trong liveshow lần này, anh và "ông hoàng" nhạc vàng Chế Linh sẽ lần đầu tiên song ca với nhau trên sân khấu với ca khúc quen thuộc "Thói đời" - một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trúc Phương. Tuấn Vũ cho biết, thời gian khi mới sang nước ngoài sinh sống, "Thói đời" chính là một trong những bài hát mà anh hay nghe đi nghe lại, tập hát và lẩm nhẩm hát suốt ngày. Sau đó, anh mạnh dạn đến thử giọng tại một trung tâm ca nhạc ở hải ngoại và bày tỏ nguyện vọng được thu âm ca khúc này. Chính Tuấn Vũ cũng không ngờ là nhạc phẩm này sau khi được phát hành lại trở nên "hot" và bán chạy như vậy. Danh ca Chế Linh cũng là người thể hiện sáng tác này rất thành công. Vì vậy, màn kết hợp của cả hai trong "Thói đời" hứa hẹn sẽ mang lại món quà âm nhạc bất ngờ và thú vị cho khán giả.

Khi được hỏi, liệu danh ca Chế Linh có ganh tỵ khi bài hát mình từng thể hiện thành công lại bị Tuấn Vũ 'vượt mặt' sau khi thu đĩa, "Ông hoàng nhạc vàng" Chế Linh thổ lộ: “Bài “Thói đời” tôi từng hát và nhiều nghệ sĩ khác cũng hát. Bài này Tuấn Vũ từng thu đĩa và bán rất chạy. Hỏi tôi có ganh tỵ không thì thực sự anh em chúng tôi luôn yêu quý nhau và vui mừng trước thành công của nhau, không bao giờ ganh tỵ bởi với chúng tôi, đó là điều tối kỵ. Chúng tôi luôn thân thiết và coi nhau như người trong gia đình, không câu nệ gì cả. Có khi bài đó Tuấn Vũ hát khác hơn Chế Linh và được khán giả hưởng ứng nhiều hơn, đó là điều rất mừng bởi ở trong gia đình của chúng ta mà, người nào làm được những gì được gọi là trội hơn thì mình mừng cho người đó. Còn sự ghanh tỵ thì chúng tôi không bao giờ có".

"Ông hoàng nhạc vàng" Chế Linh cũng sẽ góp mặt trong liveshow của người em thân thiết

Ca sĩ, MC Tống Mỹ Linh

Chế Linh thể hiện ca khúc "Tôi đưa em sang sông":

Tuấn Vũ cũng tâm sự, anh coi Chế Linh như một người thày của mình. Nam danh ca cho biết: "Khi hai anh em đi hát chung, mỗi bài hát tôi hát tôi đều hỏi 'anh thấy em hát bài này được không', anh lại chỉ cho đoạn này thế này, đoạn kia thế kia, mình nghe rồi về tập, thành thử xem anh như sư phụ”.

Còn danh ca Chế Linh bày tỏ: “Chúng tôi có thể nói là những đàn anh đi trước, không chỉ riêng Tuấn Vũ mà các đàn em khác đi sau này, không dám nhận là thầy nhưng thấy có thể góp ý gì thì tôi sẵn sàng trao đổi, không ngần ngại. Bởi vì chúng ta cùng đều đang đi làm văn hóa nghệ thuật, rất cần sự xuất hiện của rất nhiều người để tiếp nối con đường của chúng tôi. Riêng với Tuấn Vũ, sinh hoạt ca hát với nhau nhiều, có khi tôi cũng phải học từ Tuấn Vũ chỗ nào đó vì nghệ thuật là không giới hạn”.

Clip Tuấn Vũ hát "Chuyến tàu hoàng hôn":

Clip Tuấn Vũ hát "Chiều cuối tuần:

Tuấn Vũ hy vọng sau lần này, sẽ có nhiều dịp nữa anh được trở về phục vụ khán giả quê hương

Khi được hỏi về cảm xúc khi trở lại hát trên quê hương sau nhiều năm xa cách, danh ca Chế Linh tâm sự: "Trước khi về nước, chúng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ, trong mọi chặng đường dù khó khăn đến mấy cũng cố gắng để đến với khán giả. Hoang mang lớn nhất khi về nước là ko biết khán giả Thủ đô sẽ đón nhận mình thế nào đây vì chúng tôi sinh ra và lớn lên ở phía Nam. Nhưng khi về nước quả thực chúng tôi rất hạnh phúc và may mắn bởi đi tới đâu cũng được sự ủng hộ của mọi người, tạo cho chúng tôi cơ hội được hát trong tình yêu thương của khán giả. Cảm ơn khán giả đã cho chúng tôi tình thương yêu mãnh liệt. Bản thân tôi hát ở Thủ đô gần 10 lần rồi mà vẫn còn muốn hát và khán giả vẫn chưa bỏ mình. Liveshow lần này của Tuấn Vũ, tôi nhất định phải có mặt để ủng hộ tinh thần của “thằng em” tôi".

"Nơi nào có người Việt Nam sống trên thế giới, nơi đó chúng tôi cố gắng mang lời ca tiếng hát đến với mọi người", Chế Linh khẳng định.

Về phần mình, ông bầu Hoàng Tiến - người đã góp phần không nhỏ đưa những nghệ sĩ hải ngoại trở về biểu diễn ở quê hương cũng chia sẻ: "Cơ quan quản lý văn hóa đã tạo điều kiện hết sức để đơn vị tổ chức mang nhiều chương trình nghệ thuật đến khán giả trong nước, nhất là tạo điều kiện để các nghệ sĩ đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài trở về Việt Nam biểu diễn phục vụ khán giả quê nhà. Với vai trò đơn vị tổ chức, tôi luôn nỗ lực đưa các nghệ sĩ hải ngoại về với khán giả, quê hương, thỏa mãn sự mong mỏi của khán giả cũng như niềm mong mỏi của các nghệ sĩ được trình diễn trên quê hương của mình".

Chương trình liveshow “Tuấn Vũ – 10 năm tái ngộ” sẽ diễn ra 1 đêm duy nhất vào tối 9/12 tới đây tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Đứng chung sân khấu với Tuấn Vũ lần này là những tên tuổi được xếp vào hàng đại thụ của dòng nhạc vàng như: Chế Linh, Giao Linh, Sơn Tuyền, Ngọc Sơn, Randy, Mỹ Huyền, Lưu Chí Vỹ, Dương Hồng Loan...

Ngọc Linh
Ảnh, clip: Hải Bá

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/video/201811/danh-ca-tuan-vu-tien-bac-chi-la-phu-du-tinh-cam-moi-la-dieu-quy-gia-619965/