Đánh cắp bí mật thương mại Mỹ, nhà khoa học Trung Quốc bị tù 10 năm

Một nhà khoa học Trung Quốc ở Mỹ mới bị kết án hơn 10 năm tù giam vì âm mưu đánh cắp các mẫu hạt giống lúa ứng dụng di truyền học từ một cơ sở nghiên cứu của Mỹ.

Đó là Trương Vĩ Cường, 51 tuổi, Hoa kiều sinh sống ở TP Manhattan, bang Kansas - Mỹ, bị kết án 121 tháng tù giam trong nhà tù liên bang.

Trương Vĩ Cường. Ảnh: ST JOSEPH POST

Bị cáo đã bị kết tội hồi tháng 2-2017 về 3 tội danh, trong đó có âm mưu đánh cắp bí mật thương mại và vận chuyển tài sản đánh cắp xuyên tiểu bang.

"Bản án cho thấy hậu quả thích đáng sẽ đến với những ai đánh cắp bí mật thương mại từ các công ty Mỹ" - ông John Cronan, một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ, tuyên bố.

Bị án họ Trương đã có bằng tiến sĩ tại Trường ĐH bang Louisiana và là nhà gây giống lúa cho Công ty Ventria Bioscience Inc ở Kansas, doanh nghiệp chuyên phát triển lúa ứng dụng di truyền học được sử dụng trong các lĩnh vực chữa bệnh và y tế.

Các công tố viên cho biết bị án đã lưu trữ trong nhà ông ta hàng trăm hạt giống từ Công ty Ventria.

Năm 2013, ông Trương đã đến thăm các cơ sở ở vùng Trung Tây nước Mỹ cùng với các viên chức một viện nghiên cứu vụ mùa ở Trung Quốc. Sau đó, nhà chức trách liên bang phát hiện hạt giống của Công ty Ventria trong hành lý của các vị khách tham quan trong khi họ chuẩn bị trở về Trung Quốc.

Hoài Vy (Theo Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/danh-cap-bi-mat-thuong-mai-my-nha-khoa-hoc-trung-quoc-bi-tu-10-nam-20180405111700816.htm