Đánh chết bạn nhậu vì 1 bài hát

Cãi nhau vì chuyện hát karaoke, nam thanh niên dùng cục bê tông đánh vào đầu bạn nhậu khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 23-3, TAND tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Vũ (28 tuổi, ngụ xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 11-9-2022, anh Nguyễn Quốc Việt (30 tuổi, ngụ xã Phú Phong, huyện Châu Thành) tổ chức nhậu tại tiệm sửa máy cơ khí của mình với nhiều người tham gia.

Bị cáo Nguyễn Thanh Vũ tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Bị cáo Nguyễn Thanh Vũ tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Trong lúc nhậu, giữa Vũ và anh Đinh Việt Linh (44 tuổi, ngụ xã Phú Phong, huyện Châu Thành) xảy ra mâu thuẫn cãi nhau về việc Linh hát karaoke.

Vũ trách Linh tại sao hát bài "Gọi đò" vì bài hát này có liên quan đến cha vợ Linh và ổng đã chết rồi còn ai đâu mà đưa đò nên không được hát.

Cả hai cự cãi dẫn đến đánh nhau. Vũ cầm một cục bê tông lao vào đánh trúng đầu Linh. Linh lấy một cây kéo (loại cắt cành cây) trong cửa hàng của anh Việt rượt đuổi theo Vũ chạy ra đường tỉnh 864 tấn công trúng bên hông phải của Vũ.

Cả hai cùng bị thương, được đưa cấp cứu nhưng anh Linh đã tử vong.

Theo kết quả khám nghiệm, anh Linh bị chấn thương sọ não, xuất huyết dưới màng cứng, dưới hai bán cầu đại não, vỡ vòm sọ dẫn đến tử vong.

Tại phiên tòa, Vũ cho biết rất hối hận, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Vũ đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng người khác chỉ vì mâu thuẫn nhỏ và tuyên phạt 15 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường 247 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, chi phí mai táng, mồ mả, cấp dưỡng mỗi tháng 1 triệu đồng cho con trai bị hại cho đến khi đủ 18 tuổi.

HUỲNH DU

Nguồn PLO: https://plo.vn/danh-chet-ban-nhau-vi-1-bai-hat-post725341.html