Đánh chết bạn nhậu vì nghi chọc ghẹo bạn gái

Nghi bạn chọc ghẹo người yêu, người đàn ông 48 tuổi ở Quảng Nam đã đánh chết bạn tại nhà sau khi tàn cuộc nhậu.

Sáng nay, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Hưng (SN 1970, trú xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Hưng tại cơ quan điều tra

Trước đó, khoảng 12h ngày 15/7, Hưng cùng chị Lê Thị Liên (SN 1970, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam, là người yêu của ông Hưng), ông Phạm Xuân Sơn và Đặng Bá Ngọc (SN 1970, trú thôn Hà Tây 2, Điện Hòa, thị xã Điện Bàn), ông Phan Hồ Vũ (SN 1979, trú xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn) cùng ăn uống tại nhà ông Hưng.

Đến 14h30 cùng ngày, Vũ ra về trước, sau đó Hưng lấy xe chở Ngọc về. Riêng, ông Sơn do say xỉn nên nằm ngủ lại nhà của Hưng.

Khoảng 10 phút sau không thấy Hưng về nên bà Liên ra khỏi nhà tìm thì phát hiện xe máy của Hưng cách nhà 150m nên dắt xe về.

Vừa dắt xe về đến cổng nhà Hưng, bà Liên la lớn khi thấy Hưng dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, dùng gót chân phải đạp nhiều lần vào bụng và ngực của ông Sơn.

Thấy chị Liên, Hưng chạy ra kéo vào giường đánh liên tiếp vào mặt, sau đó tiếp tục chở chị Liên ra nghĩa địa gần nhà và tiếp tục dùng cây để đánh liên tiếp vào vùng đầu, lưng chị này, đồng thời đe dọa không được nói chuyện đã xảy ra với bất kỳ ai.

Đến khoảng 21h cùng ngày, cả 2 về nhà, thì Hưng hô hoán lên rằng ông Sơn đã chết trong nhà của mình và đến báo cáo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, qua đấu tranh, tìm hiểu cơ quan chức năng xác định chính Hưng là kẻ đã đánh chết Sơn.

Tại cơ quan điều tra, Hưng cúi đầu nhận tội về hành vi phạm tội của mình và khai nhận đánh chết ông Sơn do nghĩ rằng bạn nhậu chọc ghẹo người yêu của mình.

Lê Bằng

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/danh-chet-ban-nhau-vi-nghi-choc-gheo-ban-gai-463966.html