Đánh chết em họ vì nghi trộm chè trong vườn

Nghi em họ vào vườn trộm chè nhà mình, Mạc Văn Liệu dùng gậy đánh vào đầu khiến nạn nhân vỡ hộp sọ, tử vong.

Ngày 16/3, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với Mạc Văn Liệu (SN 1967, trú tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về tội “Giết người”.

Trước đó, ngày 3/3, Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An tiếp nhận thông tin trình báo của Công an xã Yên Hợp về việc khoảng 19h ngày 2/3, quần chúng nhân dân phát hiện ông Mặc Văn Hoạt (SN 1968, trú tại xóm Mới, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp) nằm bất động trong vườn chè, dù được cấp cứu sau đó nhưng đến rạng sáng ngày 3/3, ông Hoạt đã tử vong.

Ngay sau đó, Công an huyện Quỳ Hợp đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Đến tối ngày 3/3, Công an huyện Quỳ Hợp đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Mạc Văn Liệu để điều tra, làm rõ về cái chết của ông Mặc Văn Hoạt.

Tại cơ quan điều tra Mạc Văn Liệu đã thừa nhận chính mình là thủ phạm gây ra cái chết đối với ông Mạc Văn Hoạt.

Theo lời khai của đối tượng, vào chiều tối ngày 2/3, sau khi đi uống rượu tại đám cưới về nhà thì phát hiện ông Mạc Văn Hoạt đang chặt trộm chè trong vườn của nhà mình, nên đối tượng đã dùng gậy tre đánh 2 phát vào vùng đầu của ông Hoạt và đẩy nạn nhân ngã xuống vườn, sau đó đối tượng gọi điện cho người nhà đến đưa ông Hoạt về nhà.

Được biết, nạn nhân và hung thủ có quan hệ anh em họ hàng./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/danh-chet-em-ho-vi-nghi-trom-che-trong-vuon-1022707.vov