Đánh chết kẻ trộm chó, 2 người đàn ông lĩnh án tù

Giữa đêm, thấy kẻ trộm lẻn vào nhà hàng xóm bắt trộm chó, Phan Văn Hải đã báo cho hàng xóm và cùng lên kế hoạch bắt trộm.

Các bị cáo Ngô Văn Cường (trái) và Phan Văn Hải tại phiên tòa. Ảnh: H.V.

Ngày 10/2, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử đối với 2 bị cáo Ngô Văn Cường (sinh năm 1972, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Phan Văn Hải (sinh năm 1976, hàng xóm của Cường) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 30/12/2021, Hải nhìn thấy anh N.V.Q. (sinh năm 1970, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) mặc trang phục Grab, đi xe máy đến trước cổng nhà Cường bắt trộm một con chó nên báo cho hàng xóm biết.

Khi sang nhà Hải hỏi chuyện, Cưởng phát hiện một con chó khác nằm chết. Biết kẻ trộm chó chưa kịp quay lại lấy, Cường và Hải đã phục kích để bắt trộm.

Hôm đó, Hải đưa cho Cường thanh gậy gỗ. Khi anh Q. quay lại nhặt con chó thì Cường cầm gậy gỗ đứng chặn ở cổng, còn Hải đóng cửa. Sau đó, Cường dùng gậy vụt nhiều phát vào đầu, tay và chân anh Q. khiến nạn nhân gục xuống đất.

Hải thấy thế bảo Cường đừng đánh, lấy dây trói anh Q. rồi báo công an. Cường vào nhà lấy dây xích chó trói nạn nhân nhưng anh Q. lúc này không còn thở. Cùng ngày, cả hai bị công an bắt giữ về hành vi Giết người.

Tại phiên tòa và trong quá trình điều tra, bị cáo Cường thành khẩn khai báo, còn Hải cho rằng mình không phạm tội giúp sức. “Bị cáo không đánh nạn nhân, còn can ngăn Cường, song hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, giúp sức cho Cường”, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa phân tích.

Căn cứ tình tiết các bị cáo phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội, gia đình các bị cáo đã bồi thường tổng cộng 190 triệu đồng cho mẹ của nạn nhân.

HĐXX tuyên phạt Ngô Văn Cường 7 năm tù và Phan Văn Hải 5 năm tù cùng về tội Giết người.

Minh Quân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/danh-chet-ke-trom-cho-2-nguoi-dan-ong-linh-an-tu-post1400598.html