Đánh chết người vì mất con gà

Nghi ngờ ông Vàng A Chư vào nhà trộm gà, Dàng A Dềnh dùng gậy gỗ đánh chết nạn nhân rồi bỏ đi.

Ngày 18/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đang tạm giữ Dàng A Dềnh (SN 1994, ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo cơ quan công an, khoảng cuối tháng 4, Dềnh phát hiện ông Vàng A Chư (SN 1974) vào nhà mình nên nghi ngờ người này trộm gà.

Đến 17h30 ngày 16/6, Dềnh gặp ông Chư ở xã Nậm Chày (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) nên yêu cầu ông Chư đến UBND xã Nậm Chày để giải quyết mâu thuẫn về việc con gà bị mất.

Vàng A Chư tại cơ quan công an.

Vàng A Chư tại cơ quan công an.

Sau đó, 2 bên xảy ra xô xát. Dềnh lấy gậy gỗ đập liên tiếp vào đầu và gáy ông Chư khiến nạn nhân thiệt mạng rồi bỏ đi.

Ngày 17/6, người dân phát hiện thi thể ông Chư với nhiều thương tích vùng đầu nên lập tức thông báo cho cơ quan chức năng đến xử lý vụ việc.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Lào Cai cùng Công an xã Nậm Chày đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định nghi phạm là Dàng A Dềnh nên đã vận động ra đầu thú.

Đến 4h30 ngày 17/6, Dềnh tự đến trụ sở công an và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/danh-chet-nguoi-vi-mat-con-ga-ar619200.html