Đánh con riêng của vợ tím mặt, bố dượng khai gì tại cơ quan công an?

Tại cơ quan công an, bước đầu người đàn ông này thừa nhận đã đánh đập H. Anh ta khai đi làm về người mệt, có uống rượu, không làm chủ được bản thân nên đánh đập đứa trẻ bầm tím trước khi ngã xuống đất.

Ngày 28/3, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã triệu tập Trần Bá Thịnh (29 tuổi, trú tại phường Mai Hùng) để làm rõ việc bạo hành trẻ em. Nạn nhân là bé Hồ Phúc Hiếu (2 tuổi), con riêng của chị Hồ Thị Sẻ (36 tuổi, vợ anh Thịnh).

Trước đó, vào chiều 27/3, phòng khám đa khoa Quang Khởi (TX Hoàng Mai) tiếp nhận cấp cứu bé H.P.H. (2 tuổi) trong tình trạng thâm tím mặt, hai mắt sưng. Bé H. không ăn và không nói được.

Bé H. bị thâm tím, sưng vùng mặt được điều trị tại một phòng khám đa khoa ở TX Hoàng Mai, Nghệ An

Bé H. bị thâm tím, sưng vùng mặt được điều trị tại một phòng khám đa khoa ở TX Hoàng Mai, Nghệ An

Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Suối (65 tuổi, bà ngoại bé H.) và chị Hồ Thị Sẻ, trước khi lập gia đình với anh Thịnh vào tháng 8/2107, chị Sẻ đã có một đời chồng và con riêng là bé H.

Do cuộc sống khó khăn, gia đình chị Sẻ không có điều kiện đưa bé H. đến trường mầm non. Hằng ngày, bé H. chỉ quanh quẩn ở nhà.

Khoảng 11h trưa 27/3, chị Sẻ đi làm đồng về nhà thì phát hiện bé H. bị thâm tím vùng mặt, sưng mắt, nằm ở nền nhà. Chị Sẻ hỏi thì anh Thịnh trả lời "nó bị ngã".

Nhận được tin báo, Công an phường Mai Hùng đã đến gia đình để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu người đàn ông này thừa nhận đã đánh đập H. Anh ta khai đi làm về người mệt, có uống rượu, không làm chủ được bản thân nên đánh đập đứa trẻ bầm tím trước khi ngã xuống đất.

Vụ việc đang được làm rõ.

Hòa An (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/danh-con-rieng-cua-vo-tim-mat-bo-duong-khai-gi-tai-co-quan-cong-an