Đánh công an nhắc nhở đeo khẩu trang, hai đối tượng bị tạm giữ hình sự

Ngày 23-4, Công an huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Quốc Dũng, SN 1988 và Võ Tấn Vinh, SN 1982 (cả hai cư ngụ tại thôn Gò Gũ, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải), vì đã có hành vi chống người thi hành công vụ.

Hai đối tượng Dũng (mặc áo đen) và Vinh đang bị tạm giữ hình sự tại Công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Hai đối tượng Dũng (mặc áo đen) và Vinh đang bị tạm giữ hình sự tại Công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

NDĐT - Ngày 23-4, Công an huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Quốc Dũng, SN 1988 và Võ Tấn Vinh, SN 1982 (cả hai cư ngụ tại thôn Gò Gũ, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải), vì đã có hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20-4, trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại ngã ba Thủy Lợi, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, hai chiến sĩ công an huyện Ninh Hải bị các đối tượng tấn công vì đã nhắc nhở không đeo khẩu trang

Thời điểm ấy, tổ công tác trực chốt phát hiện Nguyễn Xuân Bính, SN 1986, ở thôn Thủy Lợi, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải điều khiển xe gắn máy nhưng không đeo khẩu trang, hai chiến sĩ công an đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe, nhưng Bính không chấp hành, chạy qua khỏi chốt kiểm dịch khoảng 30 mét mới dừng lại và đi bộ đến chốt kiểm dịch dùng lời lẽ khiếm nhã đối với tổ công tác. Lúc này, Võ Quốc Dũng và Võ Tấn Vinh cũng đang có mặt tại chốt kiểm dịch, cả hai đối tượng xông vào hùa theo Bính lăng mạ tổ công tác, Dũng đã dùng chân đạp vào hông của một chiến sĩ công an.

Thấy vậy, tổ công tác đã di chuyển đến chợ Thủy Lợi để tránh gây mất trật tự, tuy nhiên, Bính, Dũng và Vinh cùng một số người khác rủ nhau đi theo và tiếp tục lăng mạ. Tại đây, Dũng đã đánh vào mặt một chiến sĩ công an khác, dẫn đến chảy máu mũi. Tổ công tác phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Ninh Hải đã xác minh, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của các đối tượng và đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Quốc Dũng và Võ Tấn Vinh. Đồng thời điều tra, làm rõ, chứng minh vai trò đồng phạm của Nguyễn Xuân Bính trong vụ án để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân điện tử, Thượng tá Lê Văn Bảo, Trưởng Công an huyện Ninh Hải cho biết sẽ kiên quyết xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ đối với các đối tượng nói trên.

NGUYỄN TRUNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44206402-danh-cong-an-nhac-nho-deo-khau-trang-hai-doi-tuong-bi-tam-giu-hinh-su.html