Đánh công an nhập viện, giang hồ Thảo 'nghé' phải lĩnh án gì?

Nguyễn Minh Thảo (SN 1977, còn gọi là Thảo 'nghé', ngụ xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh) chính thức bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ khi hành hung đại úy công an rơi xuống sông.

Nguyễn Minh Thảo (SN 1977, còn gọi là Thảo "nghé", ngụ xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh) đã có hành vi chống người thi hành công vụ và hành hung đại úy Võ Đức Hải khi lực lượng chức năng vây bắt "cát tặc" trên sông Long Đại.

Vào khoảng 21h30 ngày 17/3, đại úy Võ Đức Hải - Phó Công an xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cùng 2 cán bộ khác đang lập biên bản đối tượng Đào Trọng Bằng (chủ đò) khi khai thác cát trái phép trên sông Long Đại.

Lúc này, Thảo "nghé" bất ngờ xuất hiện cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Thảo đã lao vào đánh đại úy Hải, buộc anh này bắn súng chỉ thiên để tự vệ.

Chưa dừng lại, Thảo còn đạp anh Hải rơi xuống sông. Lúc này, một số cán bộ đã nhảy xuống vớt đồng đội lên. Đại úy Hải được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh cấp cứu, điều trị thương tích.

 Sông Long Đại nơi "cát tặc" thường xuyên lộng hành (Ảnh CA)

Sông Long Đại nơi "cát tặc" thường xuyên lộng hành (Ảnh CA)

Sau đó, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng, tổ chức khám xét nhà riêng và khu kinh doanh Karaoke - khách sạn Huy Hoàng của Thảo.

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng liên quan đến việc chống đối người thi hành công vụ. Việc khám xét không có sự chứng kiến của Thảo vì đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Biết không thể lẩn trốn, trưa 21/3, Thảo "nghé" đã ra đầu thú tại Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình. Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Sanh, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Bình, cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Thảo (SN 1977, còn gọi là Thảo "nghé", ngụ xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh) về tội chống người thi hành công vụ.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Nguyễn Quang Dũng, GĐ Công ty luật Đại Kim (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, với hành vi của Nguyễn Minh Thảo có thể bị khởi tố theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự.

Luật sư Nguyễn Quang Dũng, GĐ Công ty luật Đại Kim (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội)

Theo quy định tại Điều 330 Bộ Luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018) thì:

"1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

d) Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên;

đ) Tái phạm nguy hiểm."

Như vậy, đối tượng Thảo "nghé" có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật. Đây là tội phạm có cấu thành hình thức, hậu quả chỉ mang ý nghĩa định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Theo luật sư Quang Dũng, Thảo "nghé" sẽ đối mặt với khung hình phạt cao nhất là 3 năm tù.

Xem thêm video: Khởi tố nhóm đối tượng chống người thi hành công vụ

Nguồn BLTV

Xuân Diệp

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/danh-cong-an-nhap-vien-giang-ho-thao-nghe-phai-linh-an-gi-1358097.html