Danh dự HLV Nishino đặt vào trận Việt Nam - Thái Lan

Trận đấu trên sân Mỹ Đình có ý nghĩa 6 điểm với đoàn quân của HLV Nishino. Sau khi để thua Malaysia, một thất bại nữa sẽ khiến 'Voi chiến' yếu thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Lúc 20h ngày 19/11, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. "Voi chiến" vừa nhận thất bại 1-2 trong chuyến làm khách đến sân của Malaysia và đánh mất ngôi đầu bảng G vào tay thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trận đấu trên sân Mỹ Đình có tính chất quan trọng đối với hai đội tuyển. Ngoài việc tranh ngôi nhất bảng, đây cũng là trận đấu hấp dẫn giữa hai đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

HLV Nishino chịu nhiều áp lực sau khi Thái Lan thất bại trước Malaysia. Ảnh: Thế Anh.

Không dễ để Thái Lan có điểm ra về

Trước khi trận đấu này ra diễn ra, HLV Akira Nishino từng tuyên bố: "Chúng tôi chắc chắn đang nhắm đến mục tiêu 3 điểm. Đội bóng cần giành chiến thắng trong trận đấu tới để hồi sinh và nuôi cơ hội vào vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á".

Tuy nhiên, theo nhận định của truyền thông Thái Lan, "Voi chiến" khó có thể giành được chiến thắng. Bài viết trên TruiID cho rằng đội tuyển quốc gia Việt Nam đang vô cùng tự tin sau khi vượt qua đội bóng mạnh UAE với tỷ số 1-0 trên sân nhà.

"Kém Việt Nam 3 điểm, thầy trò HLV Nishino phải cố gắng tấn công giành chiến thắng nếu muốn bước vào sân thoải mái hơn ở các trận còn lại. Hoặc tệ hơn, đội phải có 1 điểm trong tay. Nếu ra về tay trắng, các cầu thủ gần như không còn cơ hội đi tiếp", TruiID nhận định.

Ở trận thua Malaysia, hàng phòng ngự của Thái Lan mắc nhiều lỗi đáng trách, trong đó vị trí yếu nhất thuộc về hậu vệ phải Tristan Do. Theo HLV Nishino, "Voi chiến" không có cầu thủ nào gặp chấn thương trước trận đấu với Việt Nam, đồng thời chào mừng sự trở lại của Theerathon Bunmathan, người bị treo giò ở trận gặp Malaysia.

Tristan Do mắc nhiều sai lầm dẫn đến 2 bàn thua của Thái Lan trước Malaysia. Ảnh: Changsuek.

Điều này cho phép chiến lược gia người Nhật Bản có thêm các lựa chọn cho đội hình thi đấu. Tuy nhiên, TruiID nhấn mạnh "Voi chiến" cần phải củng cố hàng phòng ngự, nếu không muốn nhận thêm một thất bại.

Tuyển Thái Lan cần điểm nhưng Việt Nam cũng muốn có được chiến thắng trên sân nhà. Thầy trò HLV Park Hang-seo muốn củng cố ngôi đầu bảng G, đồng thời tặng chiến thắng này tới người hâm mộ.

"Dù là HLV Thái Lan hay tôi, đều muốn chuẩn bị trận đấu tốt nhất có thể để hướng tới thắng lợi. Đây là trận cuối cùng của năm 2019, gặp một đội kỳ phùng địch thủ. Tôi và cầu thủ đều hiểu được ý nghĩa trận này. Ông Nishino muốn thắng nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị và mong đạt kết quả tốt nhất", HLV Park chia sẻ trong buổi họp báo trước trận.

Hơn một cuộc đối đầu giữa hai huấn luyện viên

Trận đấu tối 19/11 trên sân Mỹ Đình cũng nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc, quê hương của hai huấn luyện viên Nishino và Park Hang-seo.

Theo Naver, HLV Park, ngoài việc cùng các học trò chống lại đối thủ lớn nhất Thái Lan, còn phải đấu trí với người đồng nghiệp Nishino. Đây có thể là trận đấu giúp chiến lược gia người Nhật Bản lấy lại danh dự sau khi đội bóng của ông để thua Malaysia. Tuy nhiên, nếu Thái Lan thất bại, chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của ông có thể lung lay.

"HLV Park hoàn toàn nhận thức được cuộc đối đầu với Nishino. Chiến thắng là điều cần thiết cho tuyển Việt Nam và HLV Park cũng không muốn thua khi đối đầu Nishino. Sau thất bại của Thái Lan trước Malaysia, nhà cầm quân người Nhật Bản sẵn sàng lấy lại danh dự đã mất trong trận quyết đấu với Việt Nam", Naver nhận định.

HLV Park muốn tặng chiến thắng cho người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Trong khi đó, SportsJP cho rằng trận Việt Nam - Thái Lan rất giống với các cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, khi hai vị thuyền trưởng có cuộc đấu trí trên băng ghế chỉ đạo.

Kể từ khi dẫn dắt các đội Việt Nam vào cuối năm 2017, HLV Park giúp bóng đá Việt Nam có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt trong các cuộc đối đầu Thái Lan. Đội U23 giành chiến thắng 2-1 tại M150 Cup, sau đó vượt qua đối thủ 4-0 tại vòng loại U23 châu Á. Ở cấp đội tuyển, Việt Nam hạ Thái Lan 1-0 tại King's Cup 2019.

Trong lượt trận đầu tiên vòng loại World Cup ngày 5/9, hai đội có trận hòa 0-0 trên sân Thammasat. Đó cũng là cuộc đấu trí đầu tiên của HLV Park và Nishino. Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu tối 19/11, HLV hai đội đều cử người đi quan sát các trận đấu của đối thủ.

Kết quả trận Việt Nam - Thái Lan sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện tại bảng G. Vì vậy, đây là trận đấu quan trọng của hai đội. "Một trận đấu lớn giữa hai đội ở khu vực Đông Nam Á, thu hút sự chú ý của cả châu Á sắp diễn ra", SportsJP kết bài.

HLV Nishino: 'Tôi chịu áp lực lớn khi gặp tuyển Việt Nam' Sáng 18/11, huấn luyện viên Nishino có lần trả lời họp báo đầu tiên sau khi đến Hà Nội. Trước đó, đội tuyển Thái Lan phong tỏa mọi thông tin với truyền thông Việt Nam.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/danh-du-hlv-nishino-dat-vao-tran-viet-nam-thai-lan-post1014734.html