Đánh ghen tình địch, nhân tiện cướp tài sản

Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Trần Vũ (27 tuổi, ngụ thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Lê Trần Vũ

Đối tượng Lê Trần Vũ

Theo điều tra, Vũ sống chung như vợ chồng với N.T.C.L. (24 tuổi, quê Duy Xuyên, Quảng Nam). Đầu tháng 1, thanh niên này phát hiện bạn gái có tình cảm với N.H.P. (23 tuổi, cùng quê). Tối 27/1, Vũ phát hiện P. chở L. vào nhà nghỉ trên đường Vũ Ngọc Phan (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) nên thuê xe ôm chở đi đánh ghen.

Vũ đi đánh ghen rồi cướp luôn tài sản

Đến nơi, Vũ cùng thanh niên chạy xe ôm lên phòng nghỉ của P. và L. trong khách sạn. Tại đây, Vũ dùng tay đánh P. nhưng anh này dùng gối đỡ. Lúc này, Vũ lấy con dao thái trong áo khoác ra nhưng thanh niên chạy xe can ngăn nên cất vào lại. Thấy P. đang cầm điện thoại Samsung (trị giá 3,6 triệu đồng), Vũ đe dọa yêu cầu anh này đưa và lấy luôn ví da đựng tiền cùng giấy tờ của P. rồi dẫn L. đi về. Đến ngày 30/1, P. đến Công an phường Hòa Khánh Bắc trình báo sự việc.

*Cùng ngày, Công an quận Liên Chiểu cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Văn Cường (32 tuổi, quê thôn Tà Lang, xã Hải Phúc, huyện Dakarong Quảng Trị) 3 tháng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu thể hiện, ngày 27/1 (mùng 3 Tết), anh Phan Bá Hồng Phúc (SN 1993, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để ô tô Mercedes-Benz, loại 16 chỗ ở bãi đất trống ngã tư đường Nam Trân - Lương Trúc Đàm. Trên xe lúc này có chìa khóa và một số giấy tờ. Sau Tết, anh Phúc đến lấy xe đi làm nhưng không thấy nên trình báo công an.

Đối tượng trộm cắp ô tô vừa bị Công an Liên Chiểu khởi tố, bắt tạm giam

Qua điều tra, cảnh sát xác định Hồ Văn Cường là người trộm xe của anh Phúc và ôtô đang ở xã Hải Phúc, huyện Dakarong, tỉnh Quảng Trị. Ngày 18/2, Công an quận Liên Chiểu đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ Cường và tạm giữ chiếc ôtô nói trên. Qua làm việc, đối tượng này khai ngày 27/1, khi đang chạy xe máy chở con đi trên đường Nam Trân, phát hiện ôtô của anh Phúc để ở lô đất trống. Cường đến mở cửa, thấy có chìa khóa cùng giấy tờ phương tiện nên đem về nhà cất giữ. Đến ngày 3/2, Cường thuê người đến thay bình điện, sửa dây số của xe rồi điều khiển xe ô tô này chở vợ con về quê.

Hiện, các vụ việc đang được Công an quận Liên Chiểu mở rộng điều tra và hoàn thiện các thủ tục theo trình tụ tố tụng.

Vũ Vân Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/danh-ghen-tinh-dich-nhan-tien-cuop-tai-san-495420.html