Danh giả, án thật

Đã có 3 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "cướp tài sản", nhưng Nguyễn Bá Khánh (1991, trú xã Thạch Thanh, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh) vẫn chứng nào tật nấy, luôn nghĩ cách để lừa tiền người khác. Ngày 1- 3- 2019, Khánh đi qua nhà hàng Huy Khanh (tại P.Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh) rồi lưu số điện thoại của nhà hàng này lại. Có số điện thoại, Khánh gọi đến gặp chủ nhà hàng và xưng danh là Minh, công tác tại Đội Điều tra hình sự- CATX Hồng Lĩnh, cần đặt 20 suất cơm. Khi chủ nhà hàng tin, Khánh nhờ: Tý có người mang tài liệu đến, nhờ chị lấy giúp và trả tiền phí hộ. Ngay sau đó, Khánh đi đến đưa tập giấy lộn và lấy số tiền 2,1 triệu đồng rồi "chuồn". Ngày 20-9, TAND TX Hồng Lĩnh tuyên phạt Khánh 20 tháng tù về tội danh trên.

Nguyễn Bá Khánh.

Nguyễn Bá Khánh.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_212978_danh-gia-an-that.aspx