Đánh giá đúng tình hình an ninh trật tự để có giải pháp phù hợp

Gần đây, các vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn Đồng Nai đã và đang diễn biến phức tạp. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân, mâu thuẫn xã hội, nhiều đối tượng đã chọn cách giải quyết thông qua những cuộc ẩu đả bằng hung khí 'nóng' gây hậu quả nghiêm trọng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh làm việc với nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người. Ảnh: Trần Danh

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh làm việc với nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người. Ảnh: Trần Danh

Theo Công an tỉnh, trong những tháng đầu năm 2022, phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh được kéo giảm nhưng tính chất, hành vi gây án còn manh động, chủ yếu vẫn do nguyên nhân xã hội. Chính vì vậy, Đồng Nai vẫn là một trong những địa bàn trọng điểm về tình hình an ninh trật tự (ANTT).

* Địa bàn trọng điểm về ANTT

Đồng Nai là địa bàn có vị trí hết sức quan trọng, là cửa ngõ phía đông của TP.HCM, một trung tâm kinh tế lớn của cả phía Nam, nối Nam Trung bộ, Nam Tây nguyên với toàn bộ vùng Đông Nam bộ. Do vậy, Đồng Nai không chỉ có vai trò trọng yếu trong phát triển kinh tế - xã hội mà còn có vị trí rất quan trọng về quốc phòng - an ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, Đồng Nai được Bộ Công an xác định là một trong 18 địa bàn trọng điểm về tội phạm hình sự và là một trong 10 địa bàn phức tạp về tội phạm có tổ chức. Tình trạng thanh niên tụ tập đông người, sử dụng hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng gây tâm lý lo lắng, bất an trong xã hội. Các băng nhóm hoạt động “tín dụng đen”, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản diễn ra gây bức xúc trong nhân dân; có thời điểm trên địa bàn tỉnh tồn tại nhiều băng, nhóm từ đơn giản đến nguy hiểm, hoạt động manh động, quy tụ hàng chục đối tượng hình sự, lưu manh chuyên nghiệp, có tiền án, tiền sự từ các tỉnh, thành khác đến, từ sử dụng dao lê, mã tấu cho đến “hàng nóng” gây án, sẵn sàng “hỗn chiến”, thậm chí chống trả lực lượng chức năng.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang cho rằng, tội phạm hình sự tuy được kéo giảm nhưng vẫn chưa bền vững, xuất hiện nhiều thủ đoạn phạm tội mới, tinh vi, xảo quyệt, nguy hiểm hơn; thành phần tội phạm đa dạng, có xu hướng trẻ hóa; các loại tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, liên tỉnh; có sự đan xen giữa hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường vẫn phức tạp và là thách thức lớn đối với công tác phòng, chống tội phạm.

Điển hình như vụ 2 nhóm thanh, thiếu niên mang theo súng công cụ hỗ trợ tham gia ẩu đả giữa TP.Biên Hòa vào cuối tháng 6-2022 khiến Phan Lê Thanh Sang (17 tuổi, ngụ P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) tử vong.

Hay vụ ẩu đả vào tối 13-8 tại địa bàn P.Tân Mai (TP.Biên Hòa) khiến Phạm Nguyễn Ngọc Tiến (16 tuổi, ngụ P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) tử vong. Theo xác minh của cơ quan công an, vụ việc chỉ xuất phát từ mâu thuẫn chuyện tình cảm giữa nạn nhân và Đoàn Thanh Thiện (19 tuổi, ngụ P.Tân Mai). Sau đó, hai bên gặp nhau giải quyết mâu thuẫn thì Thiện dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong.

* Tập trung giải pháp loại trừ tội phạm

Trước thực trạng về tình hình ANTT trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nguy cơ mất ANTT vẫn còn hiện hữu, lực lượng công an đã chủ động đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm với nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự trị an.

Công an tỉnh xác định, ngoài công tác tập trung lực lượng triển khai mở các cao điểm đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, lực lượng công an cũng chủ động phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân về các phương thức hoạt động của tội phạm, qua đó vận động nhân dân chủ động, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang cho biết, thời gian tới, lực lượng công an sẽ tập trung đấu tranh với nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản (cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản); tội phạm giết người; cố ý gây thương tích; gây rối trật tự công cộng; xâm hại phụ nữ, trẻ em; mua bán người; đánh bạc; mại dâm. Bên cạnh đó, lực lượng công an chú trọng điều tra mở rộng làm rõ các hành vi phạm tội đan xen giữa kinh tế, ma túy, hình sự, các băng nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản.

Đối với tội phạm ma túy, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, điều tra khám phá các tổ chức, đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh nhằm chặn đứng “nguồn cung” ma túy về Đồng Nai hoặc sử dụng Đồng Nai làm địa bàn trung chuyển, sản xuất ma túy.

Công an phối hợp với các ngành và chính quyền các địa phương thực hiện hiệu quả công tác quản lý người nghiện, đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, góp phần làm giảm “nguồn cầu” ma túy; quản lý chặt các đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, phòng ngừa các đối tượng này gây ra các vụ án giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Công an tỉnh xác định công tác thu hồi, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là một trong những giải pháp để làm giảm tội phạm, làm nền tảng quản lý xã hội an toàn. Do đó, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện thường xuyên, liên tục, kiên trì công tác này, với mục tiêu không để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tàng trữ trái phép ngoài xã hội, nhất là trong tay các đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, số đối tượng buôn bán ma túy, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội, gây mất ANTT.

Theo Công an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 3,6 ngàn lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, qua đó phát hiện, lập hồ sơ xử phạt 252 cơ sở vi phạm hành chính. Lực lượng công an đã vận động người dân giao nộp hơn 50 khẩu súng các loại, 139 viên đạn, 80 lựu đạn, đầu đạn, bom, mìn, 169 công cụ hỗ trợ, 559 vũ khí thô sơ...

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202208/danh-gia-dung-tinh-hinh-an-ninh-trat-tu-de-co-giai-phap-phu-hop-3131918/