Đánh giá, khảo cứu giá trị Di sản văn hóa khảo cổ Sa Huỳnh

Theo Kế hoạch dự kiến trong 2 ngày 18 và 19/6/2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Giá trị Di sản Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh với chủ đề 'Đánh giá, khảo cứu Giá trị Di sản địa chất và Di sản văn hóa khảo cổ Sa Huỳnh của Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh'.

Ảnh minh họa (nguồn: Zing.vn)

Ảnh minh họa (nguồn: Zing.vn)

Mục đích của Hội thảo là nhằm nâng cao nhận thức của chính quyền và người dân Quảng Ngãi về mô hình Công viên địa chất toàn cầu UNESCO và Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh; đánh giá tiềm năng và triển vọng xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh của các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế; thảo luận chuyên sâu về giá trị di sản địa chất và văn hóa khảo cổ Sa Huỳnh của Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh, chia sẻ phương thức quản lý và khai thác hiệu quả danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu trong phát triển kinh tế- xã hội của địa phương của các thành viên trong Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu... cũng như tham quan, thực chứng một số điểm di sản địa chất, văn hóa, cảnh quan tiêu biểu trong phạm vi Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh. Qua đó, góp phần tuyên truyền, vận động người dân và chính quyền địa phương về việc chung tay bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Công viên địa chất Lý Sơn-Sa Huỳnh.

Theo đó, trong 2 ngày diễn ra Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ có các phiên hội thảo chuyên đề về di sản địa chất và di sản văn hóa Sa Huỳnh, bao gồm các bài tham luận về kết quả nghiên cứu về các giá trị di sản, kinh nghiệm thực tế trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản; và tổ chức tham quan thực địa trên 2 tuyến du lịch, gồm các điểm tham quan tiêu biểu về địa chất và văn hóa Sa Huỳnh, nhằm củng cố cứ liệu khoa học về các giá trị di sản địa chất và văn hóa khảo cổ Sa Huỳnh, bổ sung những kết quả nghiên cứu của các học giả, chuyên gia nhằm đánh giá tiềm năng xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh; góp phần hoàn chỉnh hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn- Sa Huỳnh và đề ra định hướng cho công tác quản lý, bảo tồn và phát triển của Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh.

Bên cạnh Hội thảo chính thức, Ban Tổ chức dự kiến tổ chức các gian trưng bày hình ảnh, hiện vật văn hóa khảo cổ Sa Huỳnh, Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu và một số đặc sản tiêu biểu của Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh trong khuôn viên tổ chức Hội thảo, cũng như tổ chức giải bóng đá mini tranh cúp Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh mở rộng lần thứ I- năm 2019 cho các đoàn về tham dự Hội thảo.

Hội thảo quốc tế Giá trị Di sản Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh có sự tham dự của nhiều bạn bè trong nước và quốc tế, đây chính là cơ hội quảng bá hình ảnh, con người Quảng Ngãi và Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Lan Phạm (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/danh-gia-khao-cuu-gia-tri-di-san-van-hoa-khao-co-sa-huynh-2019042121384999.htm