Đánh giá tai nghe không dây Sennheiser CX Sport: thể thao, nghe đa dạng

Tháng 5 vừa qua, Sennheiser đã công bố cặp tai nghe không dây chuyên dành cho thể thao đầu tiên của mình, dựa trên nguyên mẫu chiếc CX6.00 mang tên CX Sport.

Tuy đã có một vài sản phẩm tai nghe không dây trên thị trường, nhưng Sennheiser chưa thực sự khai thác tốtmảng tai nghe dành cho dân thể thao. CX Sport chính là sản phẩm để hãng thử nghiệm với loại tai nghe này.

Vỏ hộp vẫn có màu xanh dương, trắng không-lạc-vào-đâu của Sennheiser. Trên vỏ hộp cũng in một vài tính năng như chống nước, thời lượng pin 6 tiếng và Bluetooth v4.2.

Mặt sau cũng giới thiệu thêm về cách đeo của tai nghe, vì không chỉ có đệm mút thông thường mà CX Sport còn có thêm chặn vành tai bằng cao su.

Ngoài chuẩn nén nhạc chất lượng cao apt-X thông thường, CX Sport còn có chuẩn apt-X LL (Low latency) nhằm giảm độ trễ giữa nguồn phát với tai nghe để giúp người dùng dùng tai nghe để chơi game và xem phim. Các cặp tai nghe không dây trước đây của Sennheiser cũng gần như không có độ trễ, nên việc thêm chuẩn apt-X LL có lẽ chỉ để làm người dùng an tâm hơn.

Tai nghe được đặt gọn gàng bên trong hộp, với các phụ kiện được đặt ở dưới.

Tất cả phụ kiện của tia nghe gồm có 3 bộ mút tai, 2 bộ đệm vành tai, 1 dây sạc micro USB (rất ngắn) và túi nhung có khóa kéo.

CX Sport có lẽ là cặp tai nghe có thiết kế vỏ ngoài nổi bật nhất của hãng, trong đó điểm nhấn là phần nhựa màu vàng neon thay vì màu xanh dương hay đỏ mà hãng hay sử dụng. Phần đệm vành tai của tai nghe được làm khá hay, không phải là một miếng nhựa cứng mà có các lỗ để có thể di chuyển, tránh cấn. Đây là một thiết kế gần giống với đệm tai Spin-fits nổi tiếng.

Phần điều khiển cũng được sử dụng nhựa màu vàng neon, không những đẹp mà còn dễ nhìn hơn so với CX 6.00. Tai nghe có một cụm khác để đặt pin, nên phần điều khiển này cũng được làm nhỏ hơn và không kéo dây ra khỏi tai người dùng.

Thời lượng pin của CX Sport vào khoảng 6 tiếng, nhìn chung là không nổi bật, nhưng tai nghe sạc cũng khá nhanh - chỉ khoảng 1, tiếng nên pin không phải là một nhược điểm quá lớn. Nhưng mong rằng trong những sản phẩm tương lai hãng tìm được cách để gia tăng thời lượng pin.

Thông số kĩ thuật

Thông số kĩ thuật

- Màng loa Dynamic

- Dải đáp tuyến: 17Hz - 21kHz

- Độ nhạy: 112dB (1 kHz/0 dBFS)

- Bluetooth v4.2 kèm apt-X / LL

- Thời lượng pin: 6 tiếng

- Trọng lượng: 15g

Được thiết kế dựa trên chiếc CX 6.00 nên CX Sport có chất âm khá tương tự, là một chất âm đậm chất Sennheiser và rất tiện cho việc nghe tạp. Tổng thể âm thanh hơi ngả tối nhẹ, hơi thiên nhẹ về bass nhưng vẫn có 2 dải âm còn lại hài hòa nên hoàn toàn dễ phối nhạc.

Dải bass là dải âm nổi bật nhất của cặp CX Sport, cũng khá giống với CX 6.00 và Momentum Free. Lượng bass có phần dư, chưa tới mức làm người dùng khó chịu nhưng chắc chắn sẽ làm hài lòng những bass-head 'hardcore' nhất. Với Sennheiser, thì người dùng càng đầu tư lên tầm cao thì bass càng cứng chắc, và là một cặp tai nghe tầm trung, nên CX Sport không hề tệ trong vấn đề này.

Bass vẫn tập chung nhiều ở đoạn mid-bass, nhưng vẫn có thể xuống được những nốt nhạc sâu, chạm tới sub-bass. Độ punchy của bass cực kì tốt vì có tốc độ đánh hợp lí, tạo một âm hình rõ ràng. Đoạn trầm cao (high-bass) có lấn nhẹ vào giọng ca sĩ, nhưng vẫn được kiểm soát khá tốt trong đa phần các trường hợp. Đây hoàn toàn vẫn là một âm bass nghe tạp, phù hợp được nhiều loại nhạc, nhưng 'có da có thịt' để làm hài lòng những người yêu nhạc Pop, Dance...

CX Sport sở hữu kiểu âm trung 'nghe tạp' theo đúng nghĩa, khá cân bằng từ trên xuống dưới nhằm dễ dàng phối với các bài nhạc khác nhau. Hãng khá thông minh khi làm tổng thể chất âm ngả tối nhưng riêng dải mid lại sáng nhẹ, nên mặc dù đứng cạnh âm bass cứng cáp nhưng giọng ca sĩ vẫn không hề bị chen lấn.

Dải high-mid lên cũng khá tới, ở một số bài vẫn có sibalance nhưng vẫn được kiểm soát đủ tốt. Đây là một âm trung rất 'khó ghét' vì không có bất cứ điểm yếu nào quá lớn, trừ việc độ chi tiết thua các sản phẩm cao cấp hơn. Tuy vậy, cũng sẽ khó lòng làm hài lòng những người kiếm tìm một kiểu âm trung đặc biệt, dành riêng cho gu nhạc của họ.

Trong cùng tầm giá, cặp cho dải trung ngọt ngào, trữ tình hơn so với CX Sport. Nhưng đổi lại, CX Sport lại cho âm trầm mạnh mẽ và hợp với nhạc Pop hơn, nên người dùng sẽ phải lựa chọn giữa 2 cặp theo dòng nhạc mà mình nghe.

Dải âm mà Sennheiser thay đổi nhiều nhất trong một vài năm qua ở những sản phẩm tầm thấp là treble. Ngày trước, những cặp tai nghe in-ear của Sennheiser, đặc biệt là dòng CX đều có âm treble ít lượng, lại bị trống che khuất nên không để lại bất cứ ấn tượng gì.

Nhưng với các sản phẩm mới, trong đó có CX Sport điều này đã được giải quyết. Âm trong All I Ask Of You của Chantal Chamberland có lượng tốt, chơi được ở không gian rộng rãi cũng như có độ cao tốt hơn rất nhiều những cặp tai nghe cũ.

Lời kết

Giống với CX 6.00, CX Sport là một cặp tai nghe tạp rất có thể đánh bại ở tầm giá trung. Tuy vậy, để có những tính năng dành cho thể thao người dùng cũng phải bỏ thêm một số tiền để nâng cấp, nên nếu như chủ yếu đeo tai nghe trong nhà, thì cặp CX 6.00 vẫn là một lựa chọn tốt, đầy đủ tính năng. Tai nghe Sennheiser CX Sport có giá khoảng 1,4 triệu đồng.

Sản phẩm được cung cấp bởi ido Audio

Minh Đức

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/thu-may/danh-gia-tai-nghe-khong-day-sennheiser-cx-sport-the-thao-nghe-da-dang-37806.html