Danh hài Hong Kong Ngô Diệu Hán qua đời

Ngô Diệu Hán từng là diễn viên hài được yêu mến bậc nhất tại Hong Kong. Ông qua đời vào ngày 9/4 vì bạo bệnh.

Ngày 10/4, HK01 đưa tin nam diễn viên Ngô Diệu Hán qua đời ở tuổi 84. Gần đây, sao gạo cội Hong Kong nhập viện vì bị suy đa tạng. Đến ngày 9/4, tình trạng của ông chuyển biến xấu, gia đình được thông báo vào gặp mặt lần cuối và ký xác nhận tử vong.

Những năm gần đây, sức khỏe của ngôi sao phim Ngũ Phúc Tinh sa sút. Ông nghỉ đóng phim từ năm 2015 vì bị suy thận, lãng tai. Theo On, chức năng thận của Ngô Diệu Hán chỉ ở mức 10%. Nam diễn viên phải chạy thận 4 lần/tháng để duy trì mạng sống.

Các nghệ sĩ như Trần Huệ Mẫn, Thư Kỳ gửi lời thương tiếc, chia buồn trước sự ra đi của Ngô Diệu Hán. "Tôi đã nghe về cái chết của anh Ngô Diệu Hán. Chúng tôi làm việc với nhau từ nhiều thập kỷ trước, cùng đi uống trà vào tháng 1 năm ngoái. Giờ tôi bàng hoàng nghe tin anh ấy mất rồi. Nỗi đau này không lời nào diễn tả được", nam diễn viên Trần Huệ Mẫn chia sẻ với On.

 Ngô Diệu Hán là diễn viên hài hàng đầu showbiz Hong Kong.

Ngô Diệu Hán là diễn viên hài hàng đầu showbiz Hong Kong.

Ngô Diệu Hán sinh năm 1939, là diễn viên hài lừng danh của showbiz Hoa ngữ. Về danh tiếng ở lĩnh vực hài kịch, ông chỉ xếp sau Châu Tinh Trì.

Theo On, nếu Châu Tinh Trì là người tiên phong cho dòng phim hài nhảm, Ngô Diệu Hán là người trấn một phương, bất khả xâm phạm với phong cách hài - kinh dị - hành động. Nếu như Tinh Gia được tôn làm "vua hài", Ngô Diệu Hán cũng được phong là "cây hài bậc thầy" trong ngành phim ảnh.

Ngô Diệu Hán nổi tiếng với các phim Ngũ Phúc Tinh, Cương thi tiên sinh 3, Trường học bá vương, Hoàng Phi Hồng: Tây vực hùng sư, Ỷ thiên đồ long ký - Ma giáo giáo chủ...

Trong 40 năm sự nghiệp, Ngô Diệu Hán đã tham gia hơn 100 phim. Ông hai lần vào đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Tượng và từng là một trong các diễn viên được trả cát-xê cao nhất Hong Kong.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/danh-hai-hong-kong-ngo-dieu-han-qua-doi-post1420458.html