Đánh ma túy vùng ven TP HCM

Công an quận 12 cho biết, đơn vị vừa điều tra, triệt phá một đường dây ma túy lớn và đã bắt giữ hai đối tượng là Tô Tấn Thành (41 tuổi; ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12) và Huỳnh Minh Quốc (39 tuổi, ngụ phường 16, quận 4)...

Xử lý nhiều đối tượng "cộm cán"

Ngày 9-4-2019, Trung tá Lê Đức Túy, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Công an quận 12 cho biết, đơn vị vừa điều tra, triệt phá một đường dây ma túy lớn và đã bắt giữ hai đối tượng là Tô Tấn Thành (41 tuổi; ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12) và Huỳnh Minh Quốc (39 tuổi, ngụ phường 16, quận 4).

Ngoài ra, Đội CSĐT tội phạm về ma túy còn tạm giữ đối tượng Phạm Thị Thanh Kiều (39 tuổi; ngụ phường 16, quận 4) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy để điều tra vì liên quan trực tiếp đến đường dây này.

Đáng nói, Tô Tấn Thành là đối tượng hình sự đã có hai tiền án về tội "Cướp giật tài sản" và bị nghiện ma túy nhiều năm. Qua công tác quản lý địa bàn và đối tượng, gần đây các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện Thành bỗng dưng sở hữu nhiều tài sản bất minh, có biểu hiện mua bán chất ma túy trái phép, nên tiến hành theo dõi, xác minh.

Lãnh đạo UBND quận 12 khen thưởng tập thể Đội CSĐTTP về ma túy.

Tuy nhiên, với "thâm niên" phạm tội, Thành có kinh nghiệm đối phó với Công an, nên cứ sau khi thực hiện mua bán ma túy một, hai lần thì Thành lại "nghỉ ngơi" một thời gian; ngoài ra Thành cũng liên tục di chuyển địa bàn hoạt động qua nhiều quận, huyện như quận 12, 10, 4, huyện Hóc Môn… chứ không tập trung ở nơi nào cố định, nên đã gây rất nhiều khó khăn cho các trinh sát.

Đến ngày 12-3, qua thu thập tài liệu, chứng cứ, các trinh sát phát hiện Thành mua ma túy của Huỳnh Minh Quốc cùng nhiều đối tượng khác nên Công an quận 12 áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với nhóm đối tượng này.

Đối tượng Tô Tấn Thành chỉ nơi cất giấu súng đạn và ma túy.

Tuy nhiên, nhận định đối tượng Thành là kẻ rất manh động khi luôn thủ theo súng trong người và sẵn sàng chống trả quyết liệt, nên Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã bàn bạc phương án bắt giữ đối tượng này chi tiết và kỹ lưỡng để đảm bảo yếu tố bất ngờ và an toàn cho cán bộ, chiến sĩ.

Đến 21h30 ngày 21-3, tại khu vực đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, các trinh sát đã bắt quả tang Thành đang điều khiển xe máy (biển số 59G1-898.86) mang một gói ma túy tổng hợp đi giao cho khách hàng.

Để kịp thời thu giữ vật chứng của vụ án, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thành tại tổ 73 khu phố 6A, phường Tân Thới Nhất. Tại đây, các trinh sát đã phát hiện, thu giữ được 0,6kg ma túy các loại và một khẩu súng ngắn, 18 viên đạn…

Với khẩu súng này, Thành khai nhận đã mua qua mạng Internet với giá 8 triệu đồng để phòng thân và thậm chí dùng để tấn công lại lực lượng chức năng.

Tiếp tục điều tra mở rộng, đến 18h45 cùng ngày, tại khu vực đường TTN06 khu phố 6, phường Tân Thới Nhất, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã mai phục, bắt quả tang Huỳnh Minh Quốc đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ thêm 0,1kg ma túy đá… Tại nơi ở của Quốc ở quận 4, các trinh sát còn phát hiện thu giữ thêm 18 viên ma túy đá và hơn 7,5g các chất ma túy khác…

Quốc được cho là "đầu trên" cung cấp ma túy cho Thành và Thành sẽ bán số ma túy này cho các con nghiện khác. Quốc là đối tượng từng có một tiền án và mới ra tù vào năm 2018 sau khi đã thi hành án 9 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Tổng số vật chứng thu giữ trong chuyên án này bao gồm: 0,7kg ma túy các loại, 1 khẩu súng ngắn hiệu ZP5, 18 viên đạn, 70 triệu đồng, 3.000 USD và nhiều vật chứng quan trọng khác.

Trước đó, ngày 30-1-2019, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 12 đã bắt quả tang Phan Ngọc Thúy (ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) đang bán lẻ ma túy cho con nghiện. Khám nhà Thúy đã thu được 6,3kg nguyên liệu sản xuất ma túy tổng hợp. Hiện vụ án đã được chuyển cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh, để thụ lý và điều tra theo thẩm quyền.

Chuyển hóa mạnh các địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy

Cũng là những đối tượng hình sự đã từng vào tù ra tội, hai đối tượng Nguyễn Quốc Khang (40 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) và Đinh Nguyễn Hoàng Minh Trí (31 tuổi, quận 12) cũng "ngựa quen đường cũ", tiếp tục tổ chức việc mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khoảng thời gian dài theo dõi, lúc 19 giờ ngày 22-8-2018, tại đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 12 bắt quả tang Nguyễn Quốc Khang đang chạy xe máy đi giao hơn 150g ma túy.

Qua mở rộng điều tra, đến khoảng 20h30’ cùng ngày, các trinh sát đã khám xét và bắt khẩn cấp Đinh Nguyễn Hoàng Minh Trí, người cung cấp ma túy cho Khang. Tại chỗ ở của Trí, trinh sát thu giữ một túi nilon chứa 341,06g ma túy đá, hai cân tiểu ly và nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan Công an, cả hai khai từng đi tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", chịu mức án bảy năm tù và là bạn tù của nhau. Sau khi ra tù, cả hai bàn nhau tiếp tục kiếm tiền từ ma túy.

Trí khai nhận thường lấy hàng của một người đàn ông tên H. ở quận 10. Cứ mỗi lần cần hàng, Trí lại mua 0,5kg với giá 180 triệu đồng, sau đó về phân ra bán lại, trong đó có Khang. Sau khi nhận hàng, Khang lại đi bán cho người khác... Tổng số ma túy thu được từ cả hai đối tượng này là 0,5kg.

Trung tá Lê Đức Túy cho biết, vụ bắt giữ đối tượng Huỳnh Khải (31 tuổi, phường Trung Mỹ Tây, quận 12) có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy cũng hết sức phức tạp. Đáng nói là đối tượng này cùng lúc thủ hai khẩu súng quân dụng, 32 viên đạn để sẵn sàng chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ nếu bị phát hiện hay bắt giữ và cả phòng khi có chuyện bất trắc.

Tuy nhiên, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 12 đã kiểm tra căn hộ 7.11 chung cư Thái An (phường Trung Mỹ Tây), do Khải làm chủ. Tại đây, Công an đã thu giữ nhiều ma túy cùng hai khẩu súng quân dụng và số đạn kể trên, 6 điện thoại di động, 40 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan khác…

Quận 12, TP Hồ Chí Minh là địa bàn giáp ranh với nhiều quận, huyện của thành phố và tỉnh Bình Dương nên khá phức tạp. Đây là nơi nhiều đối tượng từ các tỉnh, thành khác đến lợi dụng để ẩn náu và hoạt động phạm tội, trong đó có tội phạm ma túy…

Hai đối tượng Tô Tấn Thành và Huỳnh Minh Quốc cùng số tang vật.

Đối tượng Huỳnh Khải.

Trung tá Lê Đức Túy cho biết, với đặc điểm địa bàn khá phức tạp như vậy, nhiều thời điểm trên địa bàn quận có nhiều địa điểm, khu vực khá phức tạp về ma túy như ngã tư An Sương, ngã tư Ga, cầu Võng… Nhất là số đối tượng đã lợi dụng nhà nghỉ, khách sạn để lưu trú, sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy…

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an quận 12 chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an 11 phường và các đơn vị liên quan, liên tục thực hiện các kế hoạch chuyển hóa mạnh các địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy, mở nhiều đợt truy quét, tấn công trấn áp tội phạm ma túy, đảm bảo ANTT trên địa bàn quận 12…

Đặc biệt, trong năm 2018, Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã lập được nhiều chiến công xuất sắc. Trong đó, Đội đã trực tiếp khám phá 4 chuyên án, triệt xóa 30 vụ án ma túy lưu động…

Đồng thời, Đội còn phối hợp với Công an 11 phường trong quận và các đội nghiệp vụ Công an quận triệt phá 10 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; đưa 1.155 người nghiện không có nơi cư trú vào các trung tâm cai nghiện; lập hồ sơ đưa 100 người nghiện cư trú tại địa phương vào trung tâm cai nghiện.

Cùng với đó, tang vật trong các vụ án thu giữ được trong năm 2018 với số lượng "khủng" - lên tới 66kg ma túy các loại, hơn 218 bánh heroin và 95 điện thoại di động, 3 xe ôtô, 60 xe máy, 3 khẩu súng ngắn, 82 viên đạn quân dụng, 190 viên đạn bi, 2 còng số 8, 8 dao kiếm, hơn 4 tỷ đồng và nhiều tang vật liên quan.

Phú Lữ

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/danh-ma-tuy-vung-ven-tp-ho-chi-minh-540894/