Đánh mạnh tội phạm buôn lậu dịp cuối năm

Dịp cuối năm là thời điểm các đối tượng buôn lậu hoạt động mạnh, trước thực trạng này, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đẩy mạng công tác đấu tranh, phát hiện xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Quảng Trị) bắt quả tang Nguyễn Minh Tiến (SN 1988) và Nguyễn Hoài Tâm (SN 1969) cùng trú tại khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa là đường kính trắng từ biên giới Lào qua sông Sê Pôn về Việt Nam.

Số đường kính trắng được các đối tượng vận chuyển bằng thuyền, khi cập bến tại khóm Vĩnh Đông (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) thì bị bắt quả tang. Thời điểm phát hiện, trên thuyền có 362 bao đường kính trắng. Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng phát hiện thêm 281 bao. Tất cả số đường nói trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tổng khối lượng hơn 32 tấn.

Đường kính lậu được lực lượng chức năng phát hiện. (Ảnh: A.K).

Trước đó, ngày 6/1, Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng cấm, hàng lậu. Cụ thể, khi dừng kiểm tra ô tô biển số 74K-93xx lưu thông trên Quốc lộ 9 thuộc địa phận khóm 2 (thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông), lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 1.700 gói thuốc lá, chủ hàng là bà Phạm Thị Mỹ Dung không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng.

Cùng ngày, Công an huyện Đakrông phát hiện, bắt giữ 3 vụ/3 đối tượng có hành vi kinh doanh, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, tang vật thu giữ khoảng 4.000 kg đường kính không có giấy tờ với giá trị khoảng 52 triệu đồng.

Tại khu vực biên giới, tối 5/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) phối hợp với các lực lượng bắt Lê Thị Hường (SN 1973, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) có hành vi vận chuyển khoảng 16kg pháo tại khu vực biên giới.

Thuốc lá lậu được vận chuyển trên xe ô tô. (Ảnh: CA Đakrông)

Lãnh đạo phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị) cho biết, các đối tượng thực hiện nhiều nhiều phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, đa dạng, để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

Hàng hóa được tập kết sát biên giới cả trên bộ và trên sông biên giới, khi có thời cơ thuận lợi, các đối tượng sử dụng phương tiện và thuê người gùi, cõng, mang vác hàng lậu qua biên giới, sau đó phân tán vào nhà dân, cất dấu trong các phương tiện ô tô đã thay đổi kết cấu, sau đó dò đường, quan sát cảnh giới, lợi dụng những thời gian sơ hở của các lực lượng chức năng để vận chuyển đưa về nội địa tiêu thụ.

"Khi bị bắt giữ hàng hóa, các đối tượng thường lôi kéo người thân, phụ nữ, thanh niên để ngăn cản, giành lại hàng hóa. Bên cạnh đó các đối tượng cũng lợi dụng vào các chính sách thương mại, thuế quan, cơ chế hàng hóa nhập cảnh, sơ hở trong quản lý hóa đơn, chứng từ, trao đổi hàng hóa… để thực hiện các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm", lãnh đạo phòng Phòng chống ma túy và tội phạm nói.

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, xử lý các đầu nậu, các kho hàng có quy mô hoặc giá trị lớn. Đặc biệt, xử lý các xe van, xe tải, xe hàng trên các tuyến dọc biên giới, khu vực cửa khẩu, tuyến quốc lộ.

Xe hạ tải chở đường lậu bị Công an huyện Đakrông bắt giữ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo tập trung xử lý nghiêm các mặt hàng như pháo, thuốc nổ, đường, thuốc lá, rượu, bia, nước giải khát, động vật hoang dã, vàng và ngoại tệ, động vật và sản phẩm động vật, khoáng sản, hàng điện tử, dược mỹ phẩm, quần áo, bánh kẹo và các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết…

"Các đơn vị liên quan cần tăng cường công tác phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin để nắm chắc địa bàn, đối tượng, nhất là địa bàn trọng điểm, đối tượng chủ mưu, triệt phá tận gốc các đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, kinh doanh hàng lậu, hàng cấm, hàng giả. Tuyên truyền, phổ biến vận động người dân không tiếp tay, buôn bán, vận chuyển và tố giác tội phạm đối với hàng lậu, hàng cấm, hàng giả…", ông Lê Đức Tiến nhấn mạnh.

Theo Ban Chỉ đạo 389 Quảng Trị, năm 2023, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.230 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, 838 vụ gian lận thương mại…Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 1.648 vụ, với số tiền thu nộp ngân sách 61,5 tỷ đồng, khởi tố 293 vụ với 456 đối tượng. Mặt hàng bắt giữ chủ yếu ma túy, pháo nổ, đường, thuốc nổ, mỹ phẩm, rượu ngoại, thuốc lá, hàng điện tử, tiền tệ, động vật và sản phẩm động vật.

Trước đó, Gia đình và Xã hội thông tin, ngày 16/12/2023, Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) phát hiện bắt giữ 8 phương tiện ô tô hạ tải vận chuyển khoảng hơn 27 tấn đường kính nhập lậu.

Tiếp đó, từ ngày 18-22/12, Công an huyện Đakrông phát hiện, bắt giữ thêm 16 phương tiện xe ô tô vi phạm liên quan đến các hành vi kinh doanh, vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Thu giữ khoảng hơn 39 tấn đường.

Theo thống kê, tính từ đầu tháng 9, Công an huyện Đakrông liên tục phát hiện, bắt giữ các phương tiện xe ô tô hạ tải có hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, thu giữ hơn 200 tấn đường kính, tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

Những chiếc ô tô hạ tải chạy với tốc độ cao trên Quốc lộ 9 (Quảng Trị) trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người tham gia gia thông. Hầu hết những phương tiện này vận chuyển hàng hóa nhập lậu về nội địa để tiêu thụ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tham gia, thực hiện buôn lậu các mặt hàng, trong đó có đường kính trắng, nhằm chấp hành đúng quy định của pháp luật vừa góp phần ổn định thị trường kinh doanh trong nước thời điểm giáp Tết.

Hoàng Dũng

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/danh-manh-toi-pham-buon-lau-dip-cuoi-nam-172240126100455993.htm