Đánh mạnh trước sự dịch chuyển của tội phạm ma túy

Trước sự dịch chuyển của tội phạm ma túy, nhờ bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã triệt phá nhiều chuyên án, vụ án ma túy.

Ngày 10/10, Thượng tá Trần Đăng Phúc, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố Mai Văn Kiếm (SN 1987, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Mai Văn Kiếm tại cơ quan Công an.

Đối tượng Mai Văn Kiếm tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua đấu tranh từ một số đối tượng chuyên cung cấp ma túy tại các quán bar, karaoke, chung cư… trên địa bàn TP Huế; các đối tượng khai nhận, nguồn gốc ma túy từ Lào về cửa khẩu Lao Bảo, sau đó được các đối tượng vận chuyển hoặc gửi vào bằng xe khách, xe tải đường dài.

Qua nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng Mai Văn Kiếm, làm nghề lái xe tải tuyến Lao Bảo - Đà Nẵng có dấu hiệu liên quan đến ma túy. Từ những chứng cứ thu thập, Công an Thừa Thiên-Huế đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Đến cuối tháng 9/2022, tại xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế), các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thừa Thiên-Huế bắt giữ Mai Văn Kiếm khi đối tượng đang vận chuyển 11.700 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng 1,2kg) trên xe tải.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Kiếm khai, số ma túy này được một người Lào rành tiếng Việt nhận và đưa cho Kiếm tại Lao Bảo (Quảng Trị) để vận chuyển vào TP Huế giao cho một người khác. Tuy nhiên, là đối tượng có 2 tiền án, 2 tiền sự nên Kiếm nhận ra rằng, việc giao hàng tại trung tâm TP Huế là không an toàn. Vì vậy, khi xe tải của Kiếm đến địa phận TP Huế, Kiếm đã quyết định không giao hàng tại đây mà điều khiển xe đi xa trung tâm TP Huế đến lúc thấy an toàn mới giao hàng. Nhưng không ngờ bị cơ quan Công an bắt quả tang. Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng.

Theo cơ quan Công an, kể từ sau dịch COVID-19, qua công tác nắm tình hình, tình trạng các đối tượng tụ tập tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là tại một số cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và dịch vụ nhạy cảm có dấu hiệu phức tạp. Bên cạnh đó, các đối tượng đang có xu hướng chuyển địa điểm sử dụng trái phép chất ma túy từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT chuyển sang thuê nhà trọ, nhà nghỉ, căn hộ chung cư… để tổ chức sử dụng trái phép ma túy và tàng trữ, mua bán ma túy gây khó khăn cho lực lượng Công an trong công tác phát hiện, bắt giữ.

Mới đây, Công an TP Huế đã triệt phá 2 đường dây chuyên bán ma túy cho các đối tượng đưa vào sử dụng ở quán bar, vũ trường. Vừa qua, trước số nhà 81 đường Bà Triệu (phường Xuân Phú, TP Huế, Thừa Thiên-Huế), Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Xuân Phú bắt quả tang Nguyễn Giàu (SN 1996, trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) đang tàng trữ trên người nhiều viên ma túy và các gói nilon chứa ma túy.

Đấu tranh mở rộng án, Công an TP Huế tiếp tục bắt giữ Ngô Hoàng Tiệp (SN 1999, trú phường Thuận An, TP Huế) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Từ lời khai của Giàu và Tiệp, cơ quan Công an làm rõ tụ điểm buôn bán ma túy của các đối tượng này ở căn hộ số 715 tòa nhà C3- Khu chung cư Vicoland, phường Xuân Phú, TP Huế. Khám xét khẩn cấp căn hộ này, lực lượng Công an thu giữ trong hộc tủ rất nhiều viên ma túy và các gói nilon chứa ma túy.

Theo lời khai của Giàu và Tiệp, các đối tượng này đã sử dụng căn hộ 715 làm nơi buôn bán ma túy để kiếm lời. Giàu là người mua ma túy rồi giao cho Tiệp đi “ship” hàng cho các con nghiện ở TP Huế mua vào quán bar để sử dụng.

Tương tự, vào tháng 8/2022 Công an TP Huế cũng bắt giữ Hồ Viết Hiệp (SN 2004), Hồ Ngọc Chí Công (SN 2003), cùng trú huyện Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế và Mai Quốc Thành (SN 1995 trú tại huyện Nam Đông, Thừa Thiên-Huế) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ vụ án, tại số 1 đường Hà Huy Tập (phường Xuân Phú, TP Huế), Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Xuân Phú bắt quả tang Hiệp đang tàng trữ nhiều ma túy.

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện Hiệp cất giấu trong phòng khách sạn đối tượng đang lưu trú nhiều viên nén và nhiều túi nilon, bên trong là ma túy. Đồng thời, Hiệp cũng thu giấu một số ma túy tại một gốc cây trên đường Lâm Hoằng (phường Vỹ Dạ, TP Huế).

Tiếp tục mở rộng án, Công an TP Huế bắt khẩn cấp Hồ Ngọc Chí Công là mắt xích cung cấp ma túy cho Hiệp; đồng thời bắt giữ Mai Quốc Thành (tạm trú tại phòng 402, CT2 khu chung cư Araya), thu giữ hàng trăm viên nén, 9 túi nilon bên trong là ma túy. Thành khai, vừa mua số ma túy với số tiền 80 triệu đồng nhằm mục đích bán cho các đối tượng sử dụng ma túy tại quán bar trên địa bàn TP Huế…

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, thời gian qua, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được Công an tỉnh tập trung chỉ đạo “đánh trúng”, “đánh đúng” theo sự dịch chuyển của tội phạm ma túy, không để tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp hơn.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Công an toàn tỉnh đã bắt, xử lý hơn 120 vụ/216 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021 phát hiện nhiều hơn 12%; trong đó, phá 14 chuyên án, bắt 25 đối tượng, nổi bật là phá 2 chuyên án, bắt 2 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép hơn 20.000 viên ma túy tổng hợp, triệt xóa hàng chục điểm tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Hải Lan

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lan-theo-dau-vet-toi-pham/danh-manh-truoc-su-dich-chuyen-cua-toi-pham-ma-tuy-i670518/