Đánh người, đòi thù lao giới thiệu vay tiền

Khi bà T. đã đưa cho Tâm 500.000 đồng bồi dưỡng Tâm đã giới thiệu vay tiền, Tâm cho rằng số tiền này không xứng đáng...

Ngày 27-1, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo kêu oan, giữ nguyên mức án 8 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản đối với bị cáo Trần Lê Nhất Tâm (sinh năm 1990, trú Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa). Hội đồng xét xử nhận định, cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo về tội cướp tài sản là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Hồ sơ thể hiện, khoảng tháng 4-2019, Tâm giới thiệu cho người quen của bà T. vay 1,5 tỷ đồng. Tuy không thỏa thuận trước nhưng Tâm cho rằng bà T. phải trả Tâm 50 triệu đồng thù lao giới thiệu. Ngày 28-4-2019, bà T. hẹn Tâm ra một quán cà phê để đưa tiền bồi dưỡng. Tâm kể cho Phạm Quốc Huy (đã bị xét xử, không kháng cáo) biết việc giới thiệu vay tiền và rủ đi lấy tiền của bà T., Huy đồng ý.

Bị cáo Trần Lê Nhất Tâm.

Bị cáo Trần Lê Nhất Tâm.

Tại quán cà phê, khi bà T. đã đưa cho Tâm 500.000 đồng tiền bồi dưỡng. Tâm cho rằng số tiền này không xứng đáng nên dùng tay đánh bà T. nhiều cái, rồi gọi Huy tới hỗ trợ. Khi Huy tới, Tâm rút dao dí vào hông bà T. đe dọa, yêu cầu phải đưa 50 triệu đồng. Do không mang theo nhiều tiền nên bà T. thỏa thuận đưa trước cho Tâm 10 triệu đồng, còn lại sau 1-5-2019 sẽ đưa nốt. Tâm yêu cầu bà T. đưa xe máy cho Tâm giữ làm tin, khi nào đưa đủ 40 triệu đồng còn lại sẽ trả xe. Huy đã nhận chiếc xe này và cất giữ theo yêu cầu của Tâm. Tâm còn buộc bà T. viết giấy nhận nợ 40 triệu đồng. Sau đó, cả hai theo bà T. về nhà người thân lấy 10 triệu đồng. Tâm cho Huy 1 triệu đồng.

Được biết, sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo kháng cáo kêu oan, cho rằng chỉ phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận các hành vi như án sơ thẩm đã tuyên, nhưng cho rằng chỉ phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Bị cáo từng bị kết án về tội giết người.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202101/danh-nguoi-doi-thu-lao-gioi-thieu-vay-tien-8205438/