Đánh nhân viên điện lực gãy mũi vì thông báo cắt điện

Công an quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Min) đang xác minh làm rõ vụ nhân viên Công ty điện lực Tân Bình bị đánh gãy mũi khi đến thông báo cắt điện của quán cà phê đã nợ tiền 2 tháng.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 11/10, anh Đỗ Huỳnh Thanh, nhân viên điện lực của Công ty điện lực Tân Bình được phân công đến quán cà phê trên đường Trường Sa, phường 3, quận Tân Bình để thông báo về việc cắt điện theo quy định vì quán thiếu tiền điện 2 tháng.

Sau khi gửi thông báo, bất ngờ anh Thanh bị một nhân viên của quán cà phê cầm gậy tấn công liên tiếp. Hậu quả khiến anh Thanh bị đánh gãy mũi, thị giác bị ảnh hưởng. Ngay sau đó, anh Thanh được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an phường 3 và Công an quận Tân Bình đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận lời khai nhân chứng để xác minh vụ việc.

Theo Công ty điện lực Tân Bình cho biết, quán cà phê đã nợ tiền điện 2 tháng liên tiếp, công ty đã gửi đầy đủ các thông báo theo quy định rồi mới tiến hành đến tận nơi để thông báo ngừng cấp điện.

Duy Uyên

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/danh-nhan-vien-dien-luc-gay-mui-vi-thong-bao-cat-dien-271568.html