Đánh nhau náo loạn tại phiên tòa xử kẻ tạt axit 2 cô gái

Cho rằng mức án quá thấp so với hậu quả mà các bị cáo gây ra, gia đình bị hại yêu cầu tăng mức án nhưng phía gia đình bị cáo không đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau.

Ngày 2/8, TAND quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) mở phiên phúc thẩm vụ án tạt axit hai cô gái ở Cần Thơ theo yêu cầu tăng nặng hình phạt của gia đình bị hại với bị cáo Nguyễn Ngọc Thảo (30 tuổi), Bùi Phước Tuấn (23 tuổi), Nguyễn Kim Hoàng (26 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ) về tội Cố ý gây thương tích.

Thảo (đứng) cùng đồng bọn tại tòa.

Theo cáo trạng, Thảo và Nguyễn Thị Diễm Sương (21 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) có mối quan hệ tình cảm với nhau. Một thời gian, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Bị người yêu đề nghị chia tay nên Thảo nhờ em họ của Diễm (17 tuổi) hòa giải nhưng bị từ chối. Bực tức, nam thanh niên nảy sinh ý định trả thù hai chị em

Ngày 8/11/2017, Thảo từ TP.HCM về Cần Thơ rồi ra chợ An Lạc (quận Ninh Kiều) mua 1 lít axit. Nam thanh niên tìm gặp Hoàng nhờ chở đi đánh cảnh cáo chị em người tình cũ nhưng bị người này từ chối vì đang bị công an phường quản lý nên gọi Tuấn chở Thảo đi.

Tối cùng ngày, Thảo và Hoàng đang ngồi uống cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận Bình Thủy) thì thấy Sương chở Đẹp đi qua nên bám theo thì gặp Tuấn dọc đường.

Thảo cầm chai axit lên xe Tuấn chở, đuổi theo người yêu cũ. Còn Hoàng trở về nhà.

Chạy đến đoạn cầu Gáo Đôi (phường Thới An Đông), lợi dụng trời tối, đoạn đường vắng không có nhà dân, Tuấn ép sát xe hai cô gái để Thảo ngồi sau tạt axit vào nạn nhân rồi vặn ga bỏ trốn.

Hai cô gái thương tích nặng nề do bị tạt axit.

Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định cho thấy Đẹp bỏng nặng, tỉ lệ thương tích 54%. Sương bị thương tích 37%.

Gây án xong, Thảo trả công cho Tuấn một triệu đồng rồi bỏ trốn về TP.HCM. Nhiều ngày sau, gã trai đến bệnh viện thăm người tình cũ và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Tại tòa, ba bị cáo Thảo, Tuấn, Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc và xin được giảm án. HĐXX tuyên Nguyễn Ngọc Thảo 12 năm tù, Bùi Phước Tuấn 9 năm tù, Nguyễn Kim Hoàng 5 năm tù cùng về tội Cố ý gây thương tích.

Cho rằng mức án quá thấp so với hậu quả mà các bị cáo gây ra, gia đình bị hại yêu cầu tăng mức án và bồi thường nhưng phía gia đình bị cáo không đồng ý bồi thường nên hai bên xảy ra mâu thuẫn xô xát, dẫn đến đánh nhau.

Vụ việc làm náo loạn phiên tòa. Lực lượng cảnh sát 113 phải can thiệp sự việc mới dừng lại.

Theo T.Chí/ Vietnamnet

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/phap-luat/danh-nhau-nao-loan-tai-phien-toa-xu-ke-tat-axit-2-co-gai-13015