Danh sách 13 nạn nhân tử vong trong thảm họa cháy chung cư Carina Plaza

Tính đến 17 giờ ngày 23.3, đã có 13 nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại chung cư Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, Q.8, TP.HCM) xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Một nạn nhân trog vụ cháy ở chung cư Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, Q.8, TP.HCM) được cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: Thanh Hương

1. Lưu Lê Bích Phương (50 tuổi, ở phòng 19.9B)

2. Phan Lê Thùy Dương (35 tuổi, ở phòng A042)

3. Phan Thị Hà (58 tuổi, ở phòng A042)

4. Đỗ Hoàng Bảo Vy (2 tuổi, ở phòng A042)

5. Nguyễn Hoàng Quốc Anh (1 tuổi, ở phòng A0301)

6. Trần Ngọc Lưu (47 tuổi, ở phòng A1212)

7. Bùi Trần Cẩm Hà (24 tuổi, ở phòng A521)

8. Bùi Quốc Lộc (17 tuổi, ở phòng A501)

9. Trang Thị Thu Hồng (56 tuổi, ở phòng A0301)

10. Trần Văn An (45 tuổi, bảo vệ chung cư)

11. Đỗ Nguyễn Phương Nhi (16 tuổi, ở phòng A601)

12. Lê Nhân Kiệt (3 tuổi, ở phòng A501)

13. Nguyễn Thị Thùy Hương

Chiều tối 23.3, Sở Y tế TP.HCM đã có báo cáo toàn diện công tác cấp cứu, điều trị các nạn nhân trong vụ cháy.

Theo đó, khi xảy ra vụ việc Trung tâm cấp cứu 115 đã có mặt kịp thời tại hiện trường và triển khai các hoạt động cấp cứu: Huy động 8 xe cấp cứu từ trung tâm, các trạm vệ tinh 115 và bệnh viện (BV); phối hợp lực lượng cứu hộ tiếp cận nạn nhân: phân loại, chuyển bệnh, chỉ đạo, điều phối việc cấp cứu tại hiện trường và theo dõi sát hoạt động cấp cứu tại các bv.

Ngoài các trường hợp tử vong, có 51 trường hợp được sơ cứu tại hiện trường và chuyển đến các bệnh viện điều trị cấp cứu; có 40 trường hợp tự đến các BV.

BV Nguyễn Tri Phương tiếp nhận tổng cộng có 20 bệnh nhân, đã cho xuất viện 2 ca. Tất cả bệnh nhân bị viêm phế quản, viêm kết mạc mắt do khói, đau ngực, nhưng sau khi thở ô xy thì ổn định.

BV Chợ Rẫy tiếp nhận tổng cộng 12 bệnh nhân (trong đó có 2 chiến sĩ công an PCCC). Tất cả bệnh nhân vào BV Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng đường hô hấp rất nặng, gần như bỏng hô hấp 100%. Các bác sĩ đã nội soi để hút khói bụi đường hô hấp cho các bệnh nhân và xử trí hô hấp để giải phóng đường thở. Một bệnh nhân nặng nhất là nam thanh niên 35 tuổi, sau khi nội soi đang được hồi sức tích cực. Hiện các bệnh nhân đã được chuyển Khoa Nội hô hấp và Khoa Hồi sức cấp cứu để tiếp tục điều trị.

BV Triều An tiếp nhận 10 bệnh nhân, 3 ca chuyển BV Chợ Rẫy (ca nặng, 2 ca yêu cầu), 6 ca ổn đã xuất viện, 1 ca nhập BV tại khoa chấn thương chỉnh hình (theo dõi lún trượt cột sống do nhảy từ lầu 2).

BV Q.6 tiếp nhận tổng cộng là 29 bệnh nhân, hiện còn 7 bệnh nhân đang điều trị; BV Nhi đồng 1 tiếp nhận 9 ca, hiện chỉ còn 2 ca đang nằm ở hồi sức tích cực và một ca đang theo dõi nhẹ. BV Hùng Vương tiếp nhận 2 ca, tình trạng ổn nên đã cho xuất viện; BV quốc tế City có tiếp nhận 26 ca tự đến cấp cứu và khám, đến chiều đã cho xuất viện 10 ca; có 2 trường hợp vẫn còn điều trị tại phòng săn sóc đặc biệt nhưng đã tạm ổn.

Như vậy, tính đến 16 giờ ngày 23.3, đã có 35 ca xuất viện, 56 ca còn đang tiếp tục điều trị tại các BV, trong đó có 1 ca nặng đang được thở máy tại BV Chợ Rẫy; 2 bệnh nhi đang thở áp lực dương liên tục (NCPAP) tại BV Nhi đồng 1. Các trường hợp còn lại chủ yếu do ngạt khói đang được các bệnh viện theo dõi và điều trị.

Công Nguyên

Duy Tính

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/danh-sach-13-nan-nhan-tu-vong-trong-tham-hoa-chay-chung-cu-carina-plaza-944993.html