Danh sách 21 nạn nhân vụ xe du lịch lao xuống vực ở Quảng Ninh

Vào thời điểm gặp nạn, trên xe có 19 hành khách và 1 lái xe, trong đó có 2 người Bình Liêu, 18 người ở Thái Bình.

Trước đó, vào khoảng 15h00 hôm qua (ngày 2/7), xe ô tô khách 24 chỗ BSK 17B- 00698 của Công ty CP Du lịch Trường Hưng (Thái Bình), lưu thông từ xã Húc Động (huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) về hướng xã Đại Thành (Tiên Yên) đến đoạn Nà Cam (xã Đại Thành) bị mất lái, rơi xuống vực ven đường.

Vào thời điểm gặp nạn, trên xe có 19 hành khách và 1 lái xe, trong đó có 2 người Bình Liêu, 18 người ở Thái Bình. Vụ tai nạn đã khiến 2 người bị tử vong, 18 người bị thương, xe hư hỏng nặng.

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã cử ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp lên hiện trường vụ tai nạn chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cứu hộ, xử lý vụ việc.

Lực lượng chức năng của huyện Bình Liêu, Tiên Yên cùng các lực lượng bộ đội biên phòng, công an, quân sự, y tế hiệp đồng cấp cứu nạn nhân. Sau gần 1 tiếng, tất cả nạn nhân đã được đưa ra khỏi xe tai nạn và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong & Tuổi Trẻ

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong & Tuổi Trẻ

Theo báo Giao Thông, đến sáng hôm nay (3/7), đã có 12 bệnh nhân bị chấn thương nặng chuyển về BV đa khoa tỉnh Quảng Ninh, 7 bệnh nhân bị thương nhẹ tiếp tục điều trị và theo dõi tại Trung tâm y tế huyện Tiên Yên. Về cơ bản, sức khỏe của các nạn nhân đang dần ổn định và hồi phục.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh, vụ tai nạn giao thông đã làm 2 nạn nhân tử vong là ông Tống Minh Long và Phạm Đình Lâm (đều SN 1969, trú tại tỉnh Thái Bình).

Danh tính các nạn nhân của vụ tai nạn gồm: Vi Văn Hoàng (SN 1965, trú tại Tình Húc, Bình Liêu, Quảng Ninh); Lương Văn Sáng (SN 1962, trú tại H.Bình Liêu, Quảng Ninh); Trần Văn Vịnh (SN 1969); Nguyễn Thị Kim Khánh (SN 1971); Trần Tùng Sơn (SN 1995); Trần Duy Hưng (SN 2003); Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1967); Lương Thanh Tùng (SN 1966, trú tại TP Thái Bình, T.Thái Bình (lái xe); Tống Thanh Phúc (SN 2006); Nguyễn Văn Minh (SN 1961); Phạm Trung Phúc (SN 1972); Phạm Tuấn Hùng (SN 2009); Phạm Hoàng Sơn (SN 2011); Trần Hoàng Linh (SN 2011); Trần Xuân Phúc (SN 1965); Nguyễn Thị Xuyên (SN 1973); Phạm Đình Tuấn Anh (SN 1973); Phạm Hoàng Việt (SN 1995); Phạm Quang Phúc (SN 1972), Tống Minh Long (SN 1969, tử vong); Phạm Đình Lâm (SN 1969, tử vong), đều trú tại TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Ngành y tế Quảng Ninh đã cử 10 kíp và 10 xe cứu thương ra hiện trường, trong đó có 2 kíp gồm: 8 bác sĩ của BV đa khoa tỉnh, 1 kíp của BV Bãi Cháy, 1 kíp của BV đa khoa khu vực Cẩm Phả, 6 kíp của TT y tế H.Tiên Yên, TT y tế H.Bình Liêu 2 kíp, TT y tế H.Đầm Hà 1 kíp và TT y tế H.Hải Hà 1 kíp. Tổng cộng huy động hơn 100 bác sĩ cùng toàn bộ kỹ thuật viên của trung tâm y tế Tiên Yên để sơ cấp cứu, mổ và phân loại bệnh nhân để đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh theo dõi và điều trị.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/danh-sach-21-nan-nhan-vu-xe-du-lich-lao-xuong-vuc-o-quang-ninh-70156-3.html