Danh sách các nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực ở đèo Hải Vân

Trong đó, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu là Vũ Thị Thảo, sinh năm 1998.

Danh sách 23 nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực ở đèo Hải Vân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng và Trung tâm cấp cứu quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Trong đó, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu là Vũ Thị Thảo, sinh năm 1998.

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (áo tím) thăm các nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp nhận 11 nạn nhân gồm:

1. Phạm Ngô Hồng Thư, 1998, Kiên Giang.

2. Phạm Kim Nhanh, 20 tuổi, Trạch Giá, Kiên Giang.

3. Huỳnh Như, 1998, Kiên Giang.

4. Ngô Thị Su Sal, 1998, Kiên Giang.

5. Vũ Thị Thải, 1998, Kiên Giang, đã tử vong do đa chấn thương.

6. Trần Thị Phi Nhung, 1998, Kiên Giang.

7. Trương Trí Thông, 1994, Kiên Giang.

8. Lê Văn Ngẫu, 1991, Kiên Giang.

9. Vỗ Thị Yến Duyên, 21 tuổi, Kiên Giang.

10. Nguyễn Thị Bích Như, 22 tuổi, Kiên Giang.

11. Võ Thị Thảo, 1996, Kiên Giang.

Các nạn nhân tại Trung tâm cấp cứu quận Liên Chiểu:

1. Trương Công Bằng, 1998, Kiên Giang.

2. Huỳnh Nhật Tâm, 1998, Kiên Giang.

3. Đinh Nguyễn Thị Tuyết Nhi, 1998, Kiên Giang.

4. Mai Đức Công Trình, 1995, Kiên Giang.

5. Phạm Thị Diệu Thiện, 1998, Kiên Giang.

6. Trần Thị Kim Thúy, 1998, Kiên Giang.

7. Nguyễn Thị Ngọc My, 1998, Kiên Giang.

8. Võ Thị Thảo Sa, 1996, Kiên Giang.

9. Nguyễn Thị Hồng Thắm, 1997, Kiên Giang.

10. Nguyễn Thị Ngọc Huyền, 1998, Kiên Giang.

11. Lâm Quốc Anh, 1998, Kiên Giang.

12. Lê Quốc Chính, 1998, Kiên Giang.

Theo PV/VOV

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201901/danh-sach-cac-nan-nhan-trong-vu-xe-khach-lao-xuong-vuc-o-deo-hai-van-2416882/