Danh sách các nạn nhân vụ thuyền cá bị đâm làm 1 người chết, 9 người mất tích

Vụ va tai nạn hàng hải xảy trên biển Bạch Long Vỹ khiến 1 tàu cá Nghệ An bị lật úp, 9 người được cứu sống, thi thể 1 thuyền viên đã được tìm thấy. Hiện, cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 9 thuyền viên còn lại đang mất tích.

Vụ tai nạn hàng hải xảy ra vào khoảng 13h ngày 28/6, tàu cá mang số hiệu NA-95899-TS do ông Hồ Bá Lâm (trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng, trong khi đang đánh bắt tại vị trí 19 độ 32.334’N - 107 độ 42.263’E (cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 32 hải lý về phía Nam) không may đã xảy ra va chạm với tàu chở hàng Pacific 01, thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại quốc tế (trụ sở tại số 140A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Vị trí tàu cá NA-95899-TS gặp nạn

Vị trí tàu cá NA-95899-TS gặp nạn

Vụ va cham mạnh khiến tàu cá của ông Hồ Bá Lâm bị lật úp. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 19 thuyền viên. Sau khi xảy ra tai nạn, tàu PACIFIC 01 đã hạ xuồng cứu sinh, cứu được 9 thuyền viên, 10 thuyền viên khác bị mất tích trên biển. Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 1 đã cử tàu SAR 911, tàu Hải quân 636 tiếp cận khu vực tàu bị nạn.

Đến sáng 29/6, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy 1 thi thể thuyền viên (chưa xác định danh tính) trong số 10 thuyền viên mất tích và đang nỗ lực tìm kiếm 9 thuyền viên còn lại.

10 thuyền viên mất tích hoặc chưa xác định gồm: Hồ Bá Lâm (thuyền trưởng), Bùi Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Văn Tùng, Trương Đắc Quý, Hồ Bá Hoàn, Nguyễn Văn Phong, Bùi Ngọc Chung, Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Ngọc Tân. Tất cả đều trú tại xã Tiến Thủy (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

9 thuyền viên may mắn được cứu sống gồm: Đinh Trọng Dũng, Nguyễn Xuân Tuyến, Phạm Hữu Thanh, Hồ Khắc Đức, Đinh Trọng Hậu, Phạm Hữu Hoàn, Nguyễn Văn Công, Trương Văn Việt (trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu) và Tô Duy Thái (trú tại xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Được biết, tàu cá NA-95899TS gặp nạn của được đóng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, với tổng số tiền 14 tỷ đồng (Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, nhằm khuyến khích ngư dân đóng tàu công suất lớn, vỏ thép, và các ngân hàng cho vay hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ).

Trong số 19 ngư dân trên tàu tham gia đánh bắt, có 15 người chung cổ phần, mỗi người đóng góp 200 triệu đồng, còn lại là vay vốn ngân hàng để đóng tàu.

Con tàu vừa mới đi vào hoạt động hơn 2 năm nay, phần vì đánh bắt không gặp may nên thu nhập của ngư dân không cao. Hiện, các ngư dân mới chỉ trả nợ cho ngân hàng được trên 500 triệu đồng.

Thứ trưởng Bộ GTVT ông Nguyễn Văn Công chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực I (Hải Phòng)

Trước đó, Bảo vệ pháp luật đã đưa tin về vụ tai nạn trên biển Bạch Long Vĩ. Theo đó, ngày 29/6, Thứ trưởng Bộ GTVT ông Nguyễn Văn Công đã có mặt trực tiếp tại Sở chỉ huy tiền phương - Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực I (Hải Phòng) để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn vụ va chạm trên vùng biển Bạch Long Vỹ (Hải Phòng).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực I đã yêu cầu phát Thông báo hàng hải khẩn cấp, đề nghị các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát, phát hiện thuyền viên bị nạn. Theo báo cáo của Trung tâm 1, lúc 5h30' ngày 29/6/2019, đã phát hiện và vớt 1 thi thể trôi dạt (chưa xác định danh tính) gần vị trí tàu bị nạn, hiện đã đưa lên tàu và bảo quản tại tàu SAR 411.

Hiện, các lực lượng tại hiện trường đang tiếp tục triển khai tìm kiếm theo vùng tìm kiếm. Cùng với đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đề nghị các cơ quan chức năng, phối hợp với chính quyền địa phương động viên, ổn định tinh thần người nhà những thuyền viên gặp nạn tại địa phương.

Hiện, công tác cứu hộ, cứu nạn vụ va chạm trên biển đang được tiến hành khẩn trương.

N.Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/giao-thong-bot/danh-sach-cac-nan-nhan-vu-thuyen-ca-bi-dam-lam-1-nguoi-chet-9-nguoi-mat-tich-72134.html