Danh sách các tướng lĩnh cấp cao Đài Loan thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay

Tổng tham mưu trưởng, hai tướng lĩnh cấp cao và các quân nhân cao cấp khác đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng ngày 2/1.

Tổng tham mưu trưởng Đài Loan và bảy người khác đã thiệt mạng khi chiếc trực thăng Black Hawk chở ông bị rơi ở vùng núi phía bắc của hòn đảo này vào sáng thứ Năm, các quan chức cho biết.

Chỉ huy lực lượng không quân Đài Loan Hsiung Hou-chi xác nhận trường hợp tử vong của Tổng tham mưu trưởng Shen Yi-ming và bảy người khác vào chiều thứ Năm, sau khi chiếc trực thăng UH-60M chở 13 nhân viên quân sự gặp sự cố tại New Taipei của Đài Bắc trong cùng ngày.

Lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường. Ảnh: Yilan County Fire Bureau.

Trong số những người thiệt mạng có hai tướng lĩnh cấp cao - phó giám đốc Cục chiến tranh chính trị Yu Chin-wen và Tướng Hung Hung-chin thuộc bộ phận tình báo. Những người thiệt mạng khác gồm một trung tá, một đại úy và ba hạ sĩ quan.

Trong một cuộc họp ngắn 11 giờ, cơ quan quốc phòng Đài Loan cho biết vị trí của trực thăng đã được xác định và hai chiếc Black Hawks và khoảng 80 sĩ quan đã được điều đến hiện trường.

Tổng tham mưu trưởng Đài Loan đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Ảnh: AP

Truyền thông Đài Loan sau đó đã công bố hình ảnh lực lượng cứu hộ khảo sát địa điểm gặp nạn.

Truyền thông Đài Loan và một giám đốc cơ quan cứu hỏa New Taipei City trước đó cho biết ông Shen đã được tìm thấy và được đưa đến bệnh viện. Năm người sống sót gồm 4 sỹ quan cao cấp và một phóng viên quân sự.

Máy bay trực thăng rời sân bay Songshan ở Đài Bắc lúc 7h54 sáng thứ ba để tới kiểm tra Dongao ở phía đông bắc Đài Loan. Vào lúc 8h07 sáng, phi công đã đưa ra một bản báo cáo thời tiết trước khi mất liên lạc đột ngột.

Chiếc trực thăng gặp nạn tại Wulai, New Taipei.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết bà sẽ hủy các hoạt động tranh cử của mình trong ba ngày để giải quyết vụ tai nạn trong khả năng của mình với tư cách là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của hòn đảo. Bà Thái Anh Văn đã đến Yilan vào chiều thứ Năm để bày tỏ sự cảm thông, và nói rằng bà đã ra lệnh treo cờ rủ trong ba ngày tại tất cả các cơ quan quân sự Đài Loan. Nhà lãnh đạo Đài Loan cũng cho biết đã kêu gọi điều tra nguyên nhân vụ việc.

"Đây là một ngày rất buồn", bà nói. "Có một số sĩ quan có năng lực và ở cấp cao đã chết trong khi giữ cương vị của họ trong vụ việc ngày hôm nay, và họ là những người có khả năng nhất trong quân đội của chúng ta, đặc biệt là Tham mưu trưởng Shen".

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/danh-sach-cac-tuong-linh-cap-cao-dai-loan-thiet-mang-trong-vu-tai-nan-may-bay-20200102162021375.htm