Danh sách nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI

Nhân sự Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI gồm 1 đồng chí Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI

Đồng chí Nguyễn Minh Triết giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI

Ngày 19/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tổ chức phiên trọng thể.

Tại phiên trọng thể, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 -2028 gồm 103 anh, chị chính thức ra mắt Đại hội.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X Nguyễn Minh Triết được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI.

Năm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa XII gồm các anh, chị:

- Hồ Hồng Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam;

- Nguyễn Bá Cát, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X;

- Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội;

- Trần Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh;

- Lê Công Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu khai mạc phiên trọng thể

Theo đồng chí Nguyễn Minh Triết, 5 năm qua, với tinh thần “bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, tổ chức Hội, hội viên, sinh viên Việt Nam trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã ra sức phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, tạo dấu ấn nổi bật trong sinh viên và toàn xã hội.

Trong nhiệm kỳ, Hội Sinh viên Việt Nam phát triển cả về chất và lượng. Các cấp bộ Hội đã cụ thể hóa những định hướng lớn của Đảng, của Đoàn và Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X; chủ động, sáng tạo tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, tình hình thực tiễn của sinh viên.

Hoạt động của Hội linh hoạt, sáng tạo, thích ứng nhanh trong bối cảnh đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19. Phương thức và hình thức tổ chức các hoạt động Hội ngày càng đa dạng, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số.

Trong 5 năm, thông qua phong trào "Sinh viên 5 tốt", nhiều tấm gương sinh viên 5 tốt, thủ lĩnh sinh viên, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, sống đẹp, tình nguyện vì cộng đồng đã được ghi nhận, tuyên dương. 282.226 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" các cấp, 18.015 sinh viên được vinh dự kết nạp Đảng. Quy mô tổ chức Hội Sinh viên phát triển vượt bậc cả về số lượng cơ sở hội, tỷ lệ tập hợp sinh viên và chất lượng hội viên.

"Sinh viên Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế là lực lượng tiên phong, sáng tạo thực hiện các chủ trương định hướng, nhiệm vụ đột phá lớn mà Đảng, Đoàn, Hội đã định hướng trong nhiệm kỳ. Chúng ta có thể khẳng định Hội Sinh viên Việt Nam đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023", đồng chí Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Với nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Minh Triết cho rằng, công tác Hội vẫn còn nhiều điều phải trăn trở, suy nghĩ để có thể hỗ trợ, giúp đỡ nhóm sinh viên có biểu hiện thờ ơ về chính trị, thiếu động lực học tập và ý chí phấn đấu, có lối sống chưa tốt; làm sao để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội để ngày càng gần gũi với sinh viên, hỗ trợ tích cực cho sinh viên trong học tập, cuộc sống; để phong trào “Sinh viên 5 tốt” được sinh viên đón nhận rộng rãi hơn, được đánh giá, ghi nhận cao hơn bởi thị trường lao động và các cơ sở giáo dục; là các nhóm giải pháp để phát triển mạnh mẽ tổ chức Hội, tăng tỷ lệ tập hợp sinh viên, tham gia xây dựng Đoàn, xây dựng Đảng...

Đồng chí Nguyễn Minh Triết khẳng định, trong thời gian tới, Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam có nhiều thời cơ thuận lợi và cả những thách thức, nguy cơ cần vượt qua. Bối cảnh đó đòi hỏi các cấp bộ Hội Sinh viên Việt Nam, hội viên, sinh viên cả nước phải đoàn kết, quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, sáng tạo hơn trong chặng đường mới.

Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao vai trò, uy tín của mình; nỗ lực không ngừng để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của sinh viên, quyết tâm hoàn thành sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó.

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/danh-sach-nhan-su-chu-tich-pho-chu-tich-trung-uong-hoi-sinh-vien-viet-nam-khoa-xi-119231219170325549.htm