Danh sách những diễn viên tệ nhất Trung Quốc 3 năm qua: Toàn những gương mặt thân quen

Lưu Khải Uy, Mã Khả, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Tiểu Lộ, Cổ Lực Na Trát, Trương Hàn, Lộc Hàm, Âu Dương Na Na, Trần Học Đông,... đều là những cái tên góp mặt vào danh sách 'diễn tệ' của Douban.

Có thể nói, trong vòng 2 năm trở lại kể từ năm 2015 đến cuối năm 2017, làng phim Trung Quốc đã có rất nhiều biến động. Đồng thời hàng năm cũng có rất nhiều nghệ sỹ mới gia nhập làng giải trí. Song dù những biến động ấy có lớn đến đâu, người mới nhiều cách mấy thì có những sự thật hiển nhiên vẫn chẳng thể đổi thay, ví như những nghệ sỹ có diễn xuất xuất sắc và tệ hại nhất.

Douban là một trang mạng đánh giá phim ảnh và sách báo nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc, mới đây đã cho ra danh sách top 20 nghệ sỹ có điểm đánh giá trung bình của các bộ phim từng tham gia dưới 6/10 điểm kể từ năm 2015 đến 2017. Và dưới đây là danh sách top 23 nghệ sỹ không được đánh giá cao:

Danh sách top 23 nghệ sỹ Hoa Ngữ có diễn xuất tệ nhất 2015-2017

Danh sách top 23 nghệ sỹ Hoa Ngữ có diễn xuất tệ nhất 2015-2017

Danh sách top 23 nghệ sỹ Hoa Ngữ có diễn xuất tệ nhất 2015-2017

1. Lưu Khải Uy
2. Mã Khả
3. Địch Lệ Nhiệt Ba
4. Trương Hinh Dư
5. Cổ Lực Na Trát
6. Trương Hàn
7. Trần Học Đông
8. Cao Vân Tường
9. Lý Tiểu Lộ
10. Mục Đình Đình
11. Lâm Phong
12. Hà Thịnh Minh
13. Châu Xuyến
14. Angelababy
15. Vương Đại Lục
16. Huỳnh Hiểu Minh
17. Trương Nghệ Hưng
18. Ất Lục
19. Lâm Canh Tân
20. Dĩnh Nhi
21. Âu Dương Na Na
22. Nguyễn Kinh Thiên
23. Lộc Hàm

Chẳng có gì ngạc nhiên khi Hồ Ca đứng đầu top nghệ sỹ xuất sắc nhất thì ở bảng nghệ sỹ tệ hại nhất cũng vậy. Người “soán ngôi” đầu bảng là Lưu Khải Uy. Lưu Khải Uy từng là nam thần, soái ca trong mắt các fan hâm mộ, song đó là các bộ phim trước năm 2015. Kể từ năm 2015 trở đi, phong độ của Lưu Khải Uy giảm sút thấy rõ. Dù diễn xuất của anh vẫn tốt như trước nhưng anh lại chọn nhầm những kịch bản phim có nội dung không mấy nổi trội với những tình tiết và diễn biến cũ kĩ khiến khán giả không mấy quan tâm.

Lối diễn “trăm vai như một” của Lưu Khải Uy khiến khán giả ngán ngẩm.

Tiếp sau Lưu Khải Uy chính là Sát tỷ tỷ Mã Khả. Vốn tưởng sau thành công tột bậc của Hoa Thiên Cốt, Mã Khả sẽ có những bước đi vững chắc và thành công. Nhưng “đời không như là mơ” khi anh liên tục tham gia vào các dự án phim “dở dở ương ương” chẳng đâu ra đâu. Trong đó phải kể đến bộ phim truyền hình “bom xịt” Tư mỹ nhân hợp tác cùng Trương Hinh Dư, và đặc biệt là Cực quang chi luyếnhợp tác cùng “ngọc nữ showbiz” Quan Hiểu Đồng. Cực quang chi luyến đã vấp phải sự “ném đá” mạnh mẽ từ phía cư dân mạng. Những cảnh quay và biểu cảm của các diễn viên bị dè bỉu không thương tiếc, thậm chí còn khiến khán giả phẫn nộ tới mức đánh giá 1 sao trên Douban khiến bộ phim suýt chút trở thành phim có điểm số thấp nhất lịch sử Douban.

Sát tỷ trong “Hoa Thiên Cốt” có lẽ là vai diễn xuất sắc nhất của Mã Khả.

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chẳng khá hơn khi những dự án phim cô tham gia liên tiếp không đạt được thành công như ý: Ma Lạt biến hình kế, Ban Thục truyền kỳ, Lý Huệ Trân xinh đẹp và đặc biệt là bộ phim Tần thời lệ nhân minh nguyệt tâmvừa phát sóng năm 2017 vừa rồi. Tuy có nhan sắc, diễn xuất cũng không tệ, nhưng kịch bản phim lại không được đánh giá cao, liên tiếp tụt hạng, vì thế Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện trong danh sách này cũng chẳng có gì lạ.

Có lẽ Địch Lệ Nhiệt Ba đang sao chép cách diễn từ phim này qua phim khác!

Cổ Lực Na Trát, Trương Hàn, Trần Học Đông, Lý Tiểu Lộ, Angelababy cũng gặp trường hợp tương tự. Đặc biệt là Cổ Lực Na Trát, Trần Học Đông và Angelababy, tuy đều có ngoại hình thu hút nhưng đều nổi tiếng với cái danh “không biết diễn”. Nội dung phim có hay đến mức nào thì khán giả cũng phải lắc đầu ngán ngẩm bởi lối diễn “đơ như đá” của cả ba. Điển hình là vai Phó Tiểu Tư của Trần Học Đông trong Hạ chí chưa tới, vai Từ Hữu Dung của Cổ Lực Na Trát trong Trạch Thiên Ký và vai Bạch Sính Đình của Angelababy trong Cô phương bất tự thưởng.

Gương mặt cứng đờ của Angelababy trong “Cô phương bất tự thưởng”.

Kể từ khi thiên tài cello Âu Dương Na Na đá chéo sang con đường diễn xuất, có vẻ như thiện cảm của mọi người dành cho cô nàng dần đi xuống hẳn. Đỉnh điểm là diễn xuất thảm họa của Na Na trong Vâng! Thượng tiên sinh đã khiến khán giả phải “hét toáng” lên và rất hiển nhiên, bộ phim được mệnh danh là “dở hơi nhất lịch sử” này nghiễm nhiên trở thành một trong những phim có điểm Douban thấp nhất lịch sử.

Cả Lộc Hàm cũng chẳng mấy khả quan khi diễn xuất của anh lại quá mờ nhạt trong số các phim anh tham gia, mặc cho đó là những bộ phim được đầu tư với kinh phí rất lớn. Một ví dụ điển hình là vai diễn Trần Trường Sinh của anh trong Trạch thiên ký hợp tác cùng Cổ Lực Na Trát. Sau khi phát sóng, trong khi hai diễn viên chính bị chê tơi tả thì các diễn viên phụ được ngợi khen hết lời. Sắp tới Lộc Hàm sẽ ra mắt phim tình cảm Cú đấm ngọt ngào hợp tác cùng bạn gái mình là Quan Hiểu Đồng. Anh chàng liệu có tiến bộ hơn không hay sẽ cùng bạn gái tạo nên lịch sử đánh giá thấp nhất Douban như bạn gái anh đã từng thể hiện?

Một điều rất bất ngờ là Nguyễn Kinh Thiên cũng lọt vào danh sách này bởi anh có diễn xuất rất tốt và đã được bảo chứng qua vị trí Ảnh Đế của giải Kim Mã. Song có vẻ như phim của Nguyễn Kinh Thiên khá kén người xem nên không được đánh giá cao. Hy vọng trong năm tới với bộ phim truyền hình Phù Dao hợp tác cùng tiểu hoa Dương Mịch sẽ giúp anh thăng hạng và khẳng định vững chắc hơn vị trí của mình.

Trên đây đều là những nghệ sỹ nổi tiếng nhất nhì xứ Trung, tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng họ đều là những ngôi sao có lượng fan hâm mộ đông đảo. Song nổi tiếng là một chuyện, thực lực là một chuyện khác nữa. Tin tưởng và đợi họ rèn giũa thêm một thời gian, rồi nhất định họ sẽ cho “ra lò” những tác phẩm xuất sắc để đáp lại sự kiên nhẫn và bao dung của người hâm mộ.

Khánh Yên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/danh-sach-nhung-dien-vien-te-nhat-trung-quoc-3-nam-qua-toan-nhung-guong-mat-quen-2339312.html