Danh sách thí sinh nâng điểm ở Hòa Bình: Là con cháu cán bộ nào?

Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, hàng chục thí sinh được nâng điểm trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 bị trả về hầu hết đều là con lãnh đạo thuộc nhiều sở, ngành tỉnh Hòa Bình.

Theo kết luận điều tra của cơ quan Công an, phát hiện có 64 thí sinh ở Hòa Bình (gồm 63 thí sinh của năm 2018 và 1 thí sinh của năm 2017) được nâng điểm. Riêng khối ngành công an có tới 28 em, chiếm 43% tổng số trường hợp gian lận điểm thi tại Hòa Bình. Nhờ được nâng điểm, nhiều thí sinh trở thành thủ khoa, á khoa của các trường đại học danh giá.

Ngoài ra, có một số thí sinh khác là con em cán bộ lãnh đạo sở, ngành khác của Hòa Bình… Các thí sinh này đã được nâng điểm ít, nhiều tùy trường hợp nhưng hầu hết đều đỗ vào các trường đại học uy tín.

Để làm rõ việc phụ huynh của các thí sinh được nâng điểm là lãnh đạo sở, ngành của tỉnh Hòa Bình có hay không việc tác động hoặc mua điểm nhưng những vị này đều cáo bận, đi công tác hoặc từ chối trả lời.

Được biết, thí sinh Đỗ Nguyễn Hoàng Anh (SBD 23000013) là cháu bị can Nguyễn Quang Vinh, nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Trưởng ban thư ký Hội đồng thi làm Tổ trưởng chấm thi trắc nghiệm. Hoàng Anh đã được chú mình nâng môn Toán 4,6 điểm, Ngoại ngữ nâng 5,2 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua.

Còn trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, thí sinh Đinh Ngọc Thảo mới đây bị Học viện an ninh trả về địa phương do gian lận điểm thi. Được biết, Thảo chính là cháu của bị can Đỗ Mạnh Tuấn, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT-THCS dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Ông Đỗ Mạnh Tuấn bị bắt năm 2018 do có liên quan trực tiếp đến vụ gian lận thi cử của tỉnh Hòa Bình. Ngoài việc nâng điểm cho cháu mình, ông Đỗ Mạnh Tuấn còn thừa nhận được hưởng bất chính 550 triệu đồng trong việc can thiệp, nâng điểm cho các thí sinh.

Thu Huyền - Phạm Hằng

Đính chính:

Đính chính Trong bài viết này có chi tiết thí sinh Quách Tất Diện là con ông Quách Tất Liêm - Phó Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình. Chúng tôi xin được thông tin lại như sau: Thí sinh Quách Tất Diện không phải là con ông Quách Tất Liêm như bài viết đã đăng. Ngay sau khi đăng, tòa soạn đã chủ động gỡ bỏ chi tiết không đúng. Báo Người Đưa Tin xin cải chính thông tin, đồng thời xin lỗi ông Quách Tất Liêm cùng bạn đọc.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/danh-sach-thi-sinh-nang-diem-o-hoa-binh-la-con-chau-can-bo-nao-a430753.html