Đánh sập 2 đường dây ma túy xuyên quốc gia

Qua nắm tình hình địa bàn, các trinh sát (TS) Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm (PCMT&TP) BCH BĐBP tỉnh Thanh Hóa và Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc (ĐNMB - Cục PCMT&TP Bộ Tư lệnh BĐBP) phát hiện 2 đường dây ma túy xuyên quốc gia cùng lúc có các hoạt động trên khu vực các xã biên giới Việt - Lào. Một đường dây do các đối tượng ở các xã nội địa móc nối với các đối tượng trên địa bàn huyện biên giới Mường Lát để thẩm lậu ma túy vào nội địa Việt Nam trước khi tuồn đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Một đường dây do các đối tượng người Lào móc nối với một số đối tượng người dân tộc thiểu số vùng biên giới H. Quan Sơn để vận chuyển heroin và các chất ma túy tổng hợp (thuốc 'lắc') từ Lào vào Việt Nam.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Trước tình hình đó, lãnh đạo BCH BĐBP tỉnh Thanh Hóa và Đoàn ĐNMB báo cáo lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP đề xuất xác lập 2 kế hoạch nghiệp vụ song song để đấu tranh, triệt xóa 2 đường dây này. Đầu tháng 3-2018, các TS PCMT&TP BCH BĐBP tỉnh Thanh Hóa và Đoàn ĐNMB phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện khả nghi xuất hiện trên địa bàn bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, H. Mường Lát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, TS xác định đó là Phạm Văn Mạnh (1987, trú xã Thạch Quảng, H. Thạch Thành, Thanh Hóa) - “mắt xích” quan trọng của đường dây vận chuyển ma túy trái phép từ Lào vào Việt Nam. Kể từ đó, di biến động của Mạnh đều nằm trong tầm kiểm soát của TS.

Sáng 13-3, TS phát hiện Mạnh xuất hiện trên địa bàn xã Nhi Sơn, có những biểu hiện hết sức nghi vấn. Từ thông tin TS báo cáo, BCH BĐBP tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo ĐBP Pù Nhi phối hợp với Đội Đặc nhiệm PCMT&TP khép chặt vòng vây, chờ Mạnh xuất hiện cùng các chứng cứ là bắt giữ. Mờ sáng 14-3, tại khu vực bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, tổ công tác của ĐBP Pù Nhi phối hợp với Đội Đặc nhiệm PCMT&TP bắt quả tang Mạnh, thu giữ 1 bánh heroin và 1 cục heroin có tổng trọng lượng khoảng 385g, 1 ĐTDĐ, 1 bình xịt hơi cay, 7,8 triệu đồng... Tại ĐBP Pù Nhi, Mạnh khai, 21 giờ ngày 13-3, Mạnh được người tên Hưng (ở xã Thạch Hưng, H. Thạch Thành) thuê lên Mường Lát để sang Lào vận chuyển số heroin trên về Việt Nam với tiền công 30 triệu đồng. 6 giờ 10 ngày 14-3, Mạnh vượt biên sang bản Khằm Nàng (Lào) nhận heroin từ một người đàn ông (không rõ tên) để đưa về Việt Nam. Tuy nhiên, trên đường đưa về Việt Nam thì bị bắt giữ.

Song song với việc tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra, bắt giữ Phạm Văn Mạnh, thông qua việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng TS PCMT&TP của BCH BĐBP tỉnh Thanh Hóa và Đoàn ĐNMB cũng đã nhanh chóng xác định được các đối tượng chính trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, cùng với một số đối tượng người Lào thì Phọng Tho (1999, trú bản Nậm Tạy) và Cú Vư (1993, trú bản Na Cưa, cụm bản Viêng Phăn, H. Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào) là những mắt xích quan trọng trong đường dây. Tho và Vư chính là đầu mối để các đối tượng người H’Mông (Lào) thẩm lậu heroin, ma túy đá và thuốc lắc vào Việt Nam.

Mặc dù xác định được các đối tượng chính trong đường dây, nhưng việc nắm bắt quy luật hoạt động của chúng không hề đơn giản. Bởi cả Tho và Vư đều là các đối tượng người Lào chỉ thực hiện “giao dịch” trong rừng sâu, nơi giáp ranh khu vực biên giới Việt - Lào. Và chúng cũng chỉ thực hiện việc giao “hàng” đối với những đối tượng thân cận bằng những ký, ám hiệu riêng. Và mỗi khi đi giao hàng, bọn chúng còn thường mang theo súng ngắn, đạn lên nòng để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ. Chính vì thế, các TS, ĐTV dày dạn kinh nghiệm từ các đội nghiệp vụ được huy động, thay nhau băng rừng bám sát di biến động của đối tượng.

Vượt qua nhiều gian nan, vất vả, cuối cùng, các TS, ĐTV trong Ban chuyên án cũng nắm được nguồn tin quan trọng: Các đối tượng chuẩn bị mang một lượng heroin và thuốc lắc lượng lớn để tuồn vào Việt Nam. Nguồn tin quý báu lập tức được báo về cho chỉ huy BCA và kế hoạch phá án nhanh chóng được vạch ra. Đánh án tại địa bàn vùng rừng núi, lại đối đầu với các đối tượng hết sức manh động, liều lĩnh (riêng Tho luôn mang hung khí) nên kế hoạch được BCA thảo luận hết sức kỹ lưỡng, với mục tiêu phá án thành công nhưng phải đảm bảo an toàn lực lượng.

Đầu tháng 4-2018, nắm được nguồn tin các đối tượng sẽ thực hiện cuộc giao dịch tại khu vực bìa rừng gần ngã ba Na Toc, BCA đã huy động hơn 10 CBCS hành quân lên vùng rừng núi, phối hợp với các lực lượng chức năng mật phục tại một số địa điểm nghi vấn đối tượng sẽ giao “hàng”. Tuy nhiên, sau nhiều ngày đêm TS bám địa bàn thì Tho và Vư lại không giao dịch. Không nản chí, các thành viên BCA tiếp tục bám rừng, bám đối tượng. Mãi đến mờ sáng 5-4, Tho lận khẩu súng K54 vào người rồi dắt xe máy rời khỏi nhà ở bản Nậm Tạy để xuống đón Vư ở bản Na Cưa. Theo thông tin TS nắm được, sau khi vượt biên giới trái phép qua Việt Nam, 2 đối tượng sẽ giao hàng tại khu vực bìa rừng gần ngã ba Na Toc. Tuy nhiên, hai đối tượng lại men theo bìa rừng tiến về phía bản Bôn, xã Tam Thanh, H. Quan Sơn, Thanh Hóa. Biết đối tượng thay đổi địa điểm giao “hàng”, các tổ công tác trong BCA nhanh chóng bám sát. Khi đến khu vực rừng núi thuộc địa bàn bản Bôn, lợi dụng sương mù, tầm nhìn che khuất, 2 đối tượng lập tức bẻ lái, mất hút vào rừng.

Đến gần 9 giờ cùng ngày, từ trong rừng, 2 đối tượng nghi vấn, trong đó 1 đối tượng mang trên vai chiếc ba lô bất ngờ xuất hiện. Các TS, ĐTV trong BCA vẫn bí mật quan sát di biến động của đối tượng này. Khi 2 đối tượng lọt vào giữa đội hình mật phục, các mũi TS đồng loạt xuất quân, ập vào bắt giữ. Bị vây bắt bất ngờ, nhưng Vư vẫn tăng ga, lao thẳng vào lực lượng TS, ĐTV để tìm đường tháo chạy. Còn Tho, biết bị vây bắt, y đưa tay vào thắt lưng định rút khẩu súng nhằm về hướng các TS nã đạn để chống cự hòng thoát thân. Tuy nhiên, bằng những động tác dứt khoát, các TS đã nhanh chóng khóa tay, không để đối tượng kịp phản kháng. Khám xét tại chỗ, các TS thu giữ gồm 5 bánh heroin, 26.817 viên ma túy tổng hợp; 1 khẩu súng K54 cùng 5 viên đạn, 1 ĐTDĐ.

Tại trụ sở CQĐT, bước đầu 2 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện lực lượng BĐBP đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho cơ quan CSĐT CA tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đấu tranh, mở rộng 2 chuyên án này.

TRẦN HOÀNG ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_182278_da-nh-sa-p-2-duo-ng-day-ma-tu-y-xuyen-quo-c-gia.aspx