Đánh sập đường dây buôn bán linh kiện súng săn

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) phát hiện nhóm đối tượng có hành vi mua bán linh kiện súng săn thu giữ nhiều tang vật.

Công an thu giữ nhiều linh kiện súng săn. Ảnh: ANTĐ

Công an thu giữ nhiều linh kiện súng săn. Ảnh: ANTĐ

Trước đó, ngày 17/6, Công an quận Thanh Xuân tiến hành kiểm tra túi đựng cần câu của nam thanh niên tên Lò Văn Quý (SN 1997, trú Nghĩa Lộ, Yên Bái) phát hiện một khẩu súng săn và 100 viên đạn. Quý khai nhận đang chờ bạn đến đón để đi bắn chim ở khu vực Hà Nam và khẩu súng trên được đối tượng mua linh kiện trên mạng về lắp hoàn chỉnh.

Quá trình điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã triệu tập hai đối tượng Trần Mạnh Linh (SN 1986, trú Đống Đa, Hà Nội) là chủ tài khoản Gia Linh và Bùi Quang Thắng (SN 1984, trú Tân Yên, Bắc Giang) là chủ cửa hàng Quang Anh.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận cùng Linh góp tiền buôn bán chung, lợi nhuận sẽ chia đôi. Còn Linh khai nhận, đã đặt mua số lượng lớn nòng súng, thân súng, đạn chì cùng một số bộ phận khác của súng săn từ cơ sở sản xuất bên Trung Quốc về Việt Nam. Sau đó, Linh thuê cửa hàng ở Hà Nội để buôn bán.

Ngoài ra, Linh đã nộp 270 nòng súng, 195 khung súng, 1 máy khắc laze, 1 máy nén thủy lực và 1 cuộn chì với 1 số chi tiết giống khẩu súng săn của Lò Văn Quý.

Công an cũng triệu tập Vũ Quang Quân (SN 1985, trú Ba Đình, Hà Nội) là chủ cửa hàng Anh Quân PCP và Huyền Trang PCP buôn bán chi tiết, linh kiện súng săn.

Theo lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, tổng số linh kiện trên lắp hoàn thiện được 300 khẩu súng săn. “Trên mỗi khẩu súng được trang bị ống ngắm phóng đại 30 lần, thước ngắm,… khi sử dụng súng bắn vào cơ thể người sẽ rất nguy hiểm” – lãnh đạo công an quận Thanh Xuân cho biết.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/danh-sap-duong-day-buon-ban-linh-kien-sung-san-1676911.tpo