Đánh sập đường dây buôn ma túy 'khủng' ở Sài Gòn

Ngày 3-3, Công an Q.Tân Bình, TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy khủng do đối tượng Nguyễn Ngọc Phương (SN 1978, ngụ Q.4) cầm đầu với tang vật thu giữ lên đến gần 3kg ma túy tổng hợp.

Cùng bị bắt với đối tượng này còn có các đồng phạm gồm Nguyễn Thị Kiều (SN 1994, ngụ Q.4); Trần Văn Phát (SN 1992, ngụ Q.1); Nguyễn Chí Cường (SN 1988, ngụ Q.4), Lương Trí Thanh (SN 1969, ngụ Q.7), Võ Văn Hiếu Em (SN 1972, ngụ Q.1) cùng về hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Công an Q.Tân Bình đánh sập đường dây ma túy khủng

Công an Q.Tân Bình đánh sập đường dây ma túy khủng

Trước đó, trong quá trình trinh sát địa bàn sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an Q.Tân Bình phát hiện một nhóm đối tượng ở địa phương khác đang hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn quận nên lập kế hoạch triệt phá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Q.Tân Bình đã nhanh chóng xác định được các đối tượng trong đường dây gieo rắc cái chết trắng này.

Ngày 7-2-2020, Công an Q.Tân Bình đã tổ chức theo dõi, bắt quả tang Nguyễn Thị Kiều đang cất giấu 945,02g ma túy (Ketamin) trong người để bán cho khách trên địa bàn. Qua đấu tranh, Công an Q.Tân Bình đã bắt đối tượng cung cấp ma túy cho Kiều là Trần Văn Phát.

Một số đối tượng và tang vật ma túy được công an bắt giữ

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an bắt giữ thêm Nguyễn Chí Cường, Lương Trí Thanh, Võ Văn Hiếu Em và đối tượng cầm đầu là Nguyễn Ngọc Phương với tổng tang vật thu giữ lên đến hơn 2956g ma túy (Ketamin).

Hiện Công an Q. Tân Bình đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Thanh Minh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/danh-sap-duong-day-ma-tuy-khung-o-sai-gon-thu-giu-gan-3kg-ma-tuy_88391.html