Đánh sập đường dây cá độ bóng đá hơn 7,3 tỷ đồng

Phương khai nhận tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với hơn 10 đầu mối. Số tiền tổ chức đánh bạc do Phương cầm đầu lên tới hơn 7,3 tỷ đồng.

Ngày 28/12, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Đà Nẵng cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 11 bị can liên quan đến hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Ngoài Nguyễn Văn Phương (35 tuổi, ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu) còn có 3 người khác bị khởi tố về hành vi Tổ chức đánh bạc, 7 bị can khác (tuổi 23-44) bị khởi tố về hành vi Đánh bạc.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của Thịnh. Ảnh: N.T.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của Thịnh. Ảnh: N.T.

Theo điều tra, đầu năm 2017, PC45 phát hiện đường dây hoạt động cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn do Nguyễn Văn Phương cầm đầu. Anh ta móc nối với nhiều người liên quan trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Chuyên án mang bí số 517B đã được PC45 xác lập để triệt xóa.

Ngày 23/10, cơ quan điều tra đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức phá án, đồng loạt bắt khẩn cấp Phương và 4 người khác. Qua khám xét, PC45 đã tạm giữ 23 điện thoại di động, 2 ôtô, 3 xe máy, 1 dàn máy vi tính để bàn, 78 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến việc cá độ bóng đá.

Qua đấu tranh, nhóm Phương khai nhận tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với hơn 10 đầu mối. Số tiền tổ chức đánh bạc do Phương cầm đầu lên tới hơn 7,3 tỷ đồng. Anh ta thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Giáp Hồ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/danh-sap-duong-day-ca-do-bong-da-hon-7-3-ty-dong-post807557.html