Đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 'khủng'

Chiều 24/9, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp báo thông tin kết quả đấu tranh chuyên án đánh bạc qua mạng Internet với số tiền 'khủng'.

Quang cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vào ngày 13/8, Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án 0818BLT đấu tranh với đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet do Huỳnh Quốc Việt (37 tuổi, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cầm đầu tổ chức cho các đối tượng (đa phần là đối tượng có tiền án, tiền sự) tại các địa phương ở tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng, tỉnh Gia Lai, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và một số tỉnh, thành khác với hàng trăm đối tượng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc và kéo theo nhiều hành vi vi phạm khác như cho vay nặng lãi, siết nợ theo kiểu “xã hội đen”, cưỡng đoạt tài sản.

Theo Đại tá Dũng, sau gần 2 tháng đấu tranh, được sự chỉ đạo tập trung, sâu sát của lãnh đạo Công an tỉnh, cùng với tinh thần quyết tâm, sự nhạy bén của các trinh sát hình sự, Ban chuyên án đã nắm được quy luật, diễn biến hoạt động của đối tượng chủ mưu cầm đầu và những đối tượng cốt cán khác, diễn biến hoạt động của đối tượng chủ mưu cầm đầu… Đến ngày 22/9/2018 tiến hành phá án, triển khai đồng thời 3 tổ trinh sát và phối hợp với Cục A06, Công an các tỉnh thành liên quan đồng loạt tiến hành bắt giữ người, tổ chức khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm trên địa bàn Quảng Nam, TP Đà Nẵng, Gia Lai đối với 19 đối tượng, trong đó, bắt giữ 7 đối tượng, vận động đầu thú 3 đối tượng chủ mưu, cầm đầu…

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát biểu.

“Tại tỉnh Quảng Nam bắt giữ 4 đối tượng gồm: Huỳnh Quốc Việt (37 tuổi, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng; Huỳnh Văn Trường (30 tuổi), trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và Hạ Ngọc Vi (30 tuổi) và Nguyễn Công Huy (33 tuổi), cùng trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc; còn tại TP Đà Nẵng bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Đông (29 tuổi, trú TP Đà Nẵng và áp dụng biện pháp nghiệp vụ quản lý 3 đối tượng…; tỉnh Gia Lai bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Việt Cường (30 tuổi), trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai và Ngô Văn Dũng (28 tuổi), trú tỉnh Gia Lai… qua khám xét thu giữ tang vật gồm: 1 súng Kalipdu và 12 viên đạn…”, Đại tá Dũng nói.

Đại tá Dũng nhấn mạnh, kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ đầu tháng 7/2018, nhóm đối tượng Huỳnh Quốc Việt, Nguyễn Công Huy, Hạ Ngọc Vi, Huỳnh Văn Trường cùng các đối tượng bị bắt giữ và đầu thú đã sử dụng tài khoản trên mạng Internet tổ chức cho hàng trăm đối tượng tại các tỉnh thành đánh bạc qua mạng Internet với số tiền đánh bạc xác định ban đầu trên 600 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá trên mạng của mình.

Hiện cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi cố các bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản… và truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thưởng nóng cho Ban chuyên án Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá rất cao thông tin Phó Giám đốc Công an tỉnh vừa triệt xóa phá thành công chuyên án này. Đồng thời, cũng yêu cầu Công an tỉnh sớm hoàn thiện củng cố hồ sơ chuyên án này sớm đưa các đối tượng ra xét xử trước công chúng. Qua đó, tiếp tục phát huy, nâng cao trách nhiệm của Công an tỉnh trong việc thực hiện trách nhiệm của mình trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã thưởng nóng cho Ban chuyên án Công an tỉnh Quảng Nam số tiền 50 triệu đồng.

Các đối tượng bị bắt.

Tang vật của vụ án.

Nghĩa Sơn - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-an/triet-xoa-thanh-cong-chuyen-an-danh-bac-qua-mang-hon-600-ty-dong-tintuc417978