Đánh sập đường dây đưa ma túy từ Campuchia về Sài Gòn

Cơ quan công an vừa đánh sập một đường dây ma túy 'khủng' với tang vật thu giữ lên đến trên 10 kg ma túy các loại, hơn 1.400 viên thuốc lắc…

Ngày 15-4, Công an Q. Tân Bình cho biết vừa phối hợp cùng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM đánh sập đường dây ma túy khủng do hai đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (41 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và Cổ Đại Luân (34 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cầm đầu.

Cổ Đại Luân bị bắt cùng tang vật ma túy

Cổ Đại Luân bị bắt cùng tang vật ma túy

Ngoài 2 ông “trùm này”, 4 đối tượng khác trong đường dây này gồm Phương A Xuân (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Trương Đỗ Hoàng Yến (25 tuổi, ngụ quận 12), Lê Đức Tài (50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Thị Cẩm Hồng (26 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cũng bị cơ quan công an bắt khẩn cấp để điều tra mở rộng vụ án.

Đối tượng Tài cùng tang vật ma túy bị bắt nóng trên xe ô tô

Trước đó, vào khoảng tháng 2-2020, trong quá trình trinh sát địa bàn, Công an Q.Tân Bình phát hiện một đường dây buôn bán ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ nên phối hợp với lực lượng chống ma túy của Bộ Công an và Công an TP.HCM xác lập chuyên án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các mắt xích trong đường dây ma túy này dần được các trinh sát làm rõ. Rạng sáng 9-4, ban chuyên án quyết định “cất lưới” triệt phá đường dây buôn bán cái chết trắng này.

Hơn 10kg ma túy đá bị công an thu giữ

Khoảng 1 giờ sáng 9-4, Cổ Đại Luân chạy xe máy đến cầu Bình Thuận (quận Bình Tân) nhận vội một túi vải đen từ nam thanh niên đi trên ô tô hiệu Fortuner rồi chạy về căn nhà trên đường Liên Khu 5-6 (quận Bình Tân). Một lúc sau, Lê Đức Tài đi xe BMW tới nhà Luân rồi nhanh chóng rời đi.

Nhận định Tài vừa nhận “hàng” từ Luân, các trinh sát bí mật bám theo và bắt gọn đối tượng này cùng tang vật gần 2kg ma túy đá. Khám xét nơi ở của Tài trên đường Võ Thị Sáu (quận 3) và đường Trần Quang Khải (quận 1), cơ quan công an thu giữ cả ngàn viên thuốc lắc cùng một lượng lớn ma túy tổng hợp dạng Ketamin.

Tang vật thuốc lắc bị thu giữ

Cùng lúc, Nguyễn Cẩm Hồng sau khi nhận gần 2 kg ma túy đá từ nhà của Luân cũng bị công an bắt giữ. Đến 3 giờ 10 phút sáng 9-4, công an ập vào bắt giữ Luân cùng tang vật hơn 6 kg ma túy đá.

Cùng thời điểm, một tổ trinh sát khác tiến hành bắt giữ Nguyễn Thanh Hùng là đầu mối cung cấp ma túy cho Luân. Khám xét nơi ở của Hùng tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, cơ quan công an thu giữ một lượng lớn ma túy dạng Methamphetamin.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng

Ngoài ra, một tổ trinh sát khác cũng khám xét và bắt giữ các chân rết trong đường dây này như Trương Đỗ Hoàng Yến, Phương A Xuân… Tổng cộng ban chuyên án đã thu giữ tang vật lên đến hơn 10 kg ma túy các loại, hơn 1.400 viên thuốc lắc cùng các tang vật khác có liên quan.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận lấy nguồn hàng từ Campuchia đem về TP.HCM tiêu thụ. Một trinh sát tha gia phá án cho biết các đối tượng trong đường dây ma túy này rất manh động. Trong đó Tài luôn thủ súng trong người, sẵn sàng chống trả. Trong quá trình đeo bám, đối tượng Hùng từng xách mã tấu đuổi chém trinh sát hóa trang nhưng nhờ có nghiệp vụ nên trinh sát mới thoát nạn.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Thanh Minh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/danh-sap-duong-day-ma-tuy-khung-tu-campuchia-ve-tphcm-tieu-thu_91094.html