Đánh sập đường dây lô đề của các quý bà

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát (TS) CATP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) phát hiện trên địa bàn và các vùng lân cận thành phố xuất hiện một số đối tượng có dấu hiệu liên quan đến hoạt động mua bán lô, đề. Những dấu hiệu hoạt động phạm tội này nhanh chóng được các TS báo cáo lên Ban chỉ huy đơn vị. Nhận định đây là loại tội phạm tạo ra nhiều hệ lụy trong đời sống xã hội, gây mất ANTT và tạo dư luận xấu trong đời sống nhân dân, lãnh đạo CATP Hà Tĩnh ngay lập tức chỉ đạo một tổ TS dày dạn kinh nghiệm tiếp tục nắm bắt tình hình, tiến hành mở rộng thêm những đối tượng có liên quan khác.

CQĐT đọc lệnh bắt và khám xét đối với đối tượng cầm đầu Đặng Thị Vân Anh.

Tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, tổ TS vào cuộc với quyết tâm cao, tiến hành thu thập tài liệu, xác minh thông tin tại những điểm có dấu hiệu hoạt động ghi lô, đề. Sau một thời gian bám sát “di biến động” của các con bạc, những đối tượng tổ chức bán số lô, số đề, cũng như các thầu đề..., tổ TS còn nắm bắt được phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây này. Tuy nhiên, để nắm bắt được danh tính đối tượng chủ chòm điều hành hoạt động đường dây là vô cùng khó khăn.

Trước thực trạng trên, để đấu tranh có hiệu quả và bóc gỡ thành công đường dây đánh bạc có quy mô lớn này, đầu tháng 12- 2020, lãnh đạo CATP Hà Tĩnh đã chỉ đạo thành lập Ban chuyên án (BCA) để đấu tranh, bóc gỡ. Theo đó, Chuyên án “LĐ1220” được xác lập, lực lượng chủ công phá án là Đội CSHS và các đơn vị nghiệp vụ liên quan.

Một lực lượng lớn TS được tung vào cuộc, bí mật đi sâu tìm hiểu. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, BCA đã nhận diện được đối tượng cầm đầu là Đặng Thị Vân Anh (1982, trú tại tổ 5, P.Bắc Hà, TP Hà Tĩnh). Để qua mắt lực lượng chức năng và che giấu hành vi phạm tội, đối tượng Vân Anh tổ chức đường dây với phương thức, thủ đoạn kín đáo, tinh vi, các đối tượng câu kết chặt chẽ, có phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể; tuyệt đối không trực tiếp gặp mặt hay giao dịch với người lạ; thường xuyên thay đổi phương thức và thủ đoạn hoạt động. Chính điều này đã gây không ít khó khăn, thách thức đối với BCA.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Thị Ly Na.

Với quyết tâm chặt đứt bằng được đường dây lô đề quy mô lớn này trước thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của Đồng chí Giám đốc CA tỉnh, đồng chí Phó giám đốc- Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh, lãnh đạo CATP Hà Tĩnh đã chỉ đạo BCA kiên trì thu thập tài liệu, nắm quy luật hoạt động của các đối tượng để tìm phương án triệt xóa.

Sau một thời gian dài ròng rã vào cuộc xác minh, điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, nhận thấy điều kiện để triệt xóa đường dây cờ bạc này đã đảm bảo đầy đủ các yếu tố cần thiết, đúng 18 giờ 30 ngày 14- 1, BCA phát lệnh tổng tấn công. Theo đó, hơn 100 CBCS được huy động với các phương tiện, công cụ hỗ trợ, chia thành 15 tổ công tác đồng loạt ra quân tấn công vào 15 điểm tại TP Hà Tĩnh và H.Thạch Hà, tiến hành bắt và triệu tập 18 đối tượng có liên quan đến đường dây ghi số lô, số đề nói trên. Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, BCA thu giữ tang vật hơn 150 triệu đồng tiền mặt, nhiều ĐTDĐ các loại, hàng trăm giấy tờ và các tang vật khác có liên quan đến hoạt động ghi số lô, số đề.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 12 đối tượng có liên quan đến đường dây này gồm: Đặng Thị Vân Anh (1982), Đinh Thúy Hằng (1977), Nguyễn Thị Ly Na (1982), Lê Thị Nha Trang (1983), Trương Thị Hạnh (1967), Trần Thị Hải Yến (1977), Lê Thị Hồng Thắm (1980), cùng trú tại TP Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Lan (1980), Nguyễn Thị Minh (1982), Lê Thị Lan (1983), Dương Thị Lam (1991), cùng trú tại H. Thạch Hà và Trần Thị Linh Giang (1993, trú tại TP Đồng Hới, Quảng Bình).

18 “quý bà” trong đường dây ghi số lô, số đề trong Chuyên án LĐ1220.

Theo đó, đây là chuyên án đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề có mức giao dịch hàng ngày rất lớn, liên quan đến nhiều địa bàn. Đây là đường dây hoạt động có tổ chức, mang tính chất chuyên nghiệp, hàng ngày đại lý các cấp nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi rồi tổng hợp, chuyển qua tin nhắn di động cho Đặng Thị Vân Anh để đối tượng này nhập vào phần mềm tính được- thua. Số lượng con bạc tham gia trong đường dây khá đông, trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch số tiền khoảng 2,2 tỷ đồng.

Ngày 19- 1, Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng- Trưởng CATP Hà Tĩnh cho biết, hiện cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh đang hoàn thiện hồ sơ, sớm ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_237660_danh-sap-duong-day-lo-de-cua-cac-quy-ba.aspx